Theo dõi trên

Ngôi trường mới ở vùng xa Thuận Hòa

20/01/2021, 08:48

BT- Nằm bên tuyến giao thông quốc lộ 28 với diện tích khuôn viên rộng gần 5.000 m2, Trường tiểu học Thuận Hòa 2 (xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc) mới được xây dựng khang trang và đưa vào sử dụng trong năm học 2020 - 2021. Ngôi trường mới được thiết kế đẹp, sơn màu xanh đậm gây sự chú ý cho bao người đi đường và phụ huynh học sinh xã Thuận Hòa. Chị Lê Thị Lan, ngụ tại xã Thuận Hòa phấn khởi chia sẻ niềm vui: “Tôi có con gái học lớp 3 tại ngôi trường mới này, tôi thấy rất tự hào. Khi có ngôi trường mới khang trang, thoáng đãng ai cũng muốn đưa con tới trường học. Nhớ lại thời gian trước đây, ngôi trường toàn nhà cấp 4 xây dựng khá lâu nên tường, mái lợp xuống cấp, mùa mưa nước dột, mùa nắng thì nóng bức khó chịu vô cùng, vì thế một số phụ huynh thường chọn các trường khác có cơ sở vật chất trường lớp khá hơn để cho con học…”.

                
      Trường tiểu học Thuận Hòa 2 xây dựng từ vốn xổ số kiến thiết.

Trước thực trạng trường xuống cấp, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng học tập của học sinh, cuối năm 2018 UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Thuận Hòa 2 với số vốn đầu tư hơn 6,10 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Bình Thuận và một phần vốn ngân sách địa phương. Công trình có quy mô xây dựng nhà hai tầng bố trí 10 phòng học đủ chuẩn có diện tích xây dựng sàn 831,52 m2; xây mới và cải tạo nhà vệ sinh; xây nhà để xe của giáo viên, học sinh; nền sân, đường nội bộ; cổng tường rào… Đồng thời, công trình còn được đầu tư trang thiết bị bên trong như: 190 bộ bàn ghế giáo viên, học sinh; 10 bảng chống lóa với tổng số vốn trên 341 triệu đồng. Đây là công trình dân dụng cấp 3, nhằm đáp ứng cơ sở vật chất, bảo đảm nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh Trường tiểu học Thuận Hòa 2 trong năm học 2020 - 2021 và những năm tiếp theo.

Năm học 2020 - 2021 gần 300 học sinh Trường tiểu học Thuận Hòa 2, xã Thuận Hòa được học trong ngôi trường mới, đúng chuẩn. Môi trường giáo dục được cải thiện, thầy và trò phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để cuối năm học toàn trường có 99,7% học sinh hoàn thành môn tiếng Việt; 97,6% học sinh hoàn thành môn toán; các môn khác như: Lịch sử, địa lý, âm nhạc, mỹ thuật, kỹ thuật, đạo đức, thể dục có 100% học sinh hoàn thành; không có học sinh bỏ học giữa chừng; 100% trẻ trong độ tuổi tại địa bàn chiêu sinh được huy động đến trường học tập. 

HỒ NHẬT



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường mới ở vùng xa Thuận Hòa