Theo dõi trên

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”

13/03/2023, 05:44

Trải qua 60 năm, phong trào “Nghìn việc tốt” đến nay đã trở thành một trong những phong trào tiêu biểu của thiếu nhi cả nước. Phong trào đã góp phần hình thành ý thức, thói quen làm việc tốt, giúp thiếu nhi phát triển toàn diện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Ngày 24/3/1963, phong trào “Thi đua làm nghìn việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, giành danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ”, gọi tắt là “Nghìn việc tốt” được phát động tại Trường cấp II Liên Sơn (nay là Trường THCS Tam Sơn, TP. Từ Sơn, huyện Bắc Ninh), bắt nguồn từ sáng kiến của thầy Tổng phụ trách đội trẻ Nguyễn Đức Thìn. Chỉ sau hơn 2 tháng phát động, phong trào nhanh chóng lan rộng ra toàn miền Bắc, được đông đảo các em nhỏ hưởng ứng nhiệt tình. Đến những năm 1970, phong trào “Nghìn việc tốt” không chỉ được nhân rộng trên tất cả các trường học của Việt Nam, mà còn được nhiều quốc gia khác sang học hỏi kinh nghiệm.

nghin-viec-tot-3.jpg
Thiếu nhi Bình Thuận thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt".

Trải qua chiều dài lịch sử 60 năm, phong trào đã được cụ thể hóa và bổ sung bằng nhiều phong trào bổ trợ khác như: “Kế hoạch nhỏ”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Nuôi heo đất nối vòng yêu thương”, “Áo lụa tặng bà”… Qua đó đã góp phần hình thành ý thức, thói quen làm việc tốt, giúp thiếu nhi phát triển toàn diện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

nghin-viec-tot-2.jpg
Thiếu nhi Bình Thuận thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt".

Hướng đến kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, Tỉnh đoàn Bình Thuận đã phát động tổ chức các hoạt động kỷ niệm đến hết ngày 15/5/2023. Nội dung tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội; các em đội viên, thiếu niên và nhi đồng về ý nghĩa và giá trị của phong trào “Nghìn việc tốt”. Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng gắn với triển khai cuộc vận động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”. Đồng thời, tổ chức cuộc thi ảnh Khoảnh khắc “Nghìn việc tốt” thiếu nhi hôm nay và ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với chủ đề “Cùng em làm việc tốt mỗi ngày”. Bên cạnh đó, tham gia tổ chức Ngày hội sắc màu - cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi năm 2023 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Làm nghìn việc tốt” do Trung ương tổ chức.

nghin-viec-tot-1.jpg
Thiếu nhi Bình Thuận thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào "Nghìn việc tốt".

Trong đó, tập trung đẩy mạnh triển khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” gắn với 5 tuần thi đua cao điểm từ ngày 20/2 đến ngày 26/3/2023. Với các chủ đề: “Chia sẻ yêu thương”, “Bảo vệ môi trường”, “Thi đua học tập tốt”, “Vận động khỏe mạnh” - “Rèn luyện kỹ năng” và “Tiến bước lên Đoàn”.

Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Đội các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã triển khai, phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” theo các chủ đề. Mới đây nhất, với chủ đề “Thi đua học tốt” (từ ngày 6/3 đến 12/3), 100% Liên đội đã duy trì và nâng cao hiệu quả các phong trào, hoạt động thi đua học tốt. Phát động đội viên, học sinh tích cực, chủ động trong học tập, duy trì hoạt động tổ, nhóm học tốt, hoa điểm 10, tiết học tốt, tuần học tốt, phát huy hiệu quả mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, phong trào tự giác học tập trong đội viên, thiếu nhi.

Kết quả đã có hơn 4.300 bông hoa điểm mười, hơn 2.000 tiết học tốt, duy trì hiệu quả 2.366 mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, 188 câu lạc bộ Tiếng Anh, 107 câu lạc bộ em yêu khoa học, 259 câu lạc bộ năng khiếu, 216 câu lạc bộ kỹ năng mềm, 553 câu lạc bộ học tập thu hút hơn 40.000 lượt học sinh tham gia sinh hoạt. Bên cạnh tiếp tục học tập, tiếp thu kiến thức trong sách vở, các bạn đội viên, thiếu nhi được toàn tỉnh được trải nghiệm các hoạt động giờ ra chơi sáng tạo; các hoạt động ngoại khóa, các sân chơi sáng tạo gắn với triển khai hiệu quả phong trào “Mỗi thanh thiếu niên - Một món quà nghĩa tình” tặng du khách khi đến tham quan du lịch Bình Thuận nhân dịp Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”.

Lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” (24/3/1963 – 24/3/2023) sẽ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trong 2 ngày 23 và 24/3 tại Bắc Ninh – quê hương của phong trào “Nghìn việc tốt”. Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tuyên dương 1.000 đại biểu “Dũng sĩ Nghìn việc tốt” trên toàn quốc.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
20 học sinh Bình Thuận đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”  và "Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1), Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể Sinh viên 5 tốt”, trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”