Theo dõi trên

Nhiều khu vực bị xâm thực ở Tuy Phong: Kiên cố kè biển bằng các giải pháp

04/11/2020, 09:39 - Lượt đọc: 222

BT- Ông Nguyễn Trung Trực, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết: “Ảnh hưởng hoàn lưu các cơn bão cuối năm, sóng to gió lớn đã xâm thực khu vực Đồi Dương xã Bình Thạnh nằm dọc theo tuyến đường ĐT. 716 ven biển và 300 m bờ kè xã Phước Thể cũng bị hở hàm ếch. Trước tình hình này, UBND huyện Tuy Phong đã vận động được Công ty Tự Lập - đơn vị đang thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam (đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết), dùng nhiều xe ben chở hơn 600 m3 đá sỏi làm đường gia cố lại khu vực sạt lở Đồi Dương Bình Thạnh, hạn chế tối đa sóng xâm thực vào phía trong tuyến đường ven biển Bình Thạnh- Chí Công. Đồng thời, huyện cũng đã kiến nghị Sở Nông nghiệp & PTNT trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí làm kè tạm bằng rọ đá dọc theo khu vực sạt lở hàng năm này”…

Bờ biển thôn Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân bị xâm thực

Trong khi đó, ở khu vực xâm thực kè Phước Thể, huyện đã huy động lực lượng tại chỗ (công an, quân sự, biên phòng) ở địa phương đưa hàng trăm bao cát che chắn các điểm bị sụp lún… Trước mắt giải pháp “4 tại chỗ” đã giúp Tuy Phong hạn chế tối đa thiệt hại, kịp thời hỗ trợ người dân nơi bị nạn, sớm khắc phục, sửa chữa khu vực bị hư hỏng… “Hiện Sở Nông nghiệp & PTNT đã kiểm tra, tổng hợp hư hại các khu vực trên, đề xuất tỉnh kiến nghị Trung ương kiên cố đê kè”, ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho hay. Về phía huyện Tuy Phong cũng đề xuất UBND tỉnh kiến nghị bộ, ngành Trung ương dành nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2021- 2025 xây dựng kiên cố kè biển ở các nơi thường xuyên bị xâm thực (Bình Thạnh, Chí Công…) để đảm bảo chống sạt lở bền vững. Trước đó, địa phương đã được Trung ương hỗ trợ vốn xây kè khu phố 13, 14 thị trấn Liên Hương, kè Phan Rí Cửa…

Trong diễn biến liên quan, ông Nguyễn Trung Trực, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong cho biết thêm: “Còn tại khu vực sạt lở ven biển thôn Vĩnh Tiến, Vĩnh Tân trước đây, huyện đang xúc tiến kiến nghị tỉnh, bộ ngành chức năng mời gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất bê tông kè biển từ phụ gia nguyên liệu tro xỉ nhiệt điện Vĩnh Tân đạt tiêu chuẩn của 3nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (1, 2, 4), qua đó dùng vật liệu này xây kè ở khu vực biển thôn Vĩnh Tiến, vừa đảm bảo chất lượng vừa giảm chi phí đầu tư. Giải pháp bê tông kè biển khả thi có thể sẽ được áp dụng chống sạt lở khu vực biển thôn Vĩnh Hưng, Vĩnh Tân”. Nếu đây là giải pháp hiệu quả thì Bình Thuận cùng các nhà đầu tư sẽ góp phần giải quyết số lượng tro xỉ lớn tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân phát sinh hàng năm, bảo vệ môi trường, đồng thời hỗ trợ các địa phương ven biển xây kè chống sạt lở các khu vực bị tổn thất vào mùa bấc hàng năm…

    
    “Theo UBND huyện   Tuy Phong, triều cường dâng cao xâm thực bờ biển đã gây thiệt hại nhiều   tài sản người dân Bình Thạnh. Cụ thể hư hỏng 10 thúng lưới, sạt lở kè   của 12 quán kinh doanh ăn uống dọc đường ĐT.716 Bình Thạnh - Chí Công,   ngã đổ nhiều cây dương lâu năm; xâm thực vào đất liền hơn 15 m, dài 300   m… Ước thiệt hại ban đầu gần 500 triệu đồng”.

T.Khoa



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phan Thiết cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm
BTO-Chiều 28/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ( khóa XIV) làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới . Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh chủ trì.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều khu vực bị xâm thực ở Tuy Phong: Kiên cố kè biển bằng các giải pháp