Theo dõi trên

Những công trình làm đẹp thành phố Phan Thiết

11/08/2022, 06:07 - Lượt đọc: 27,258

Sự kiện nhật thực toàn phần năm 1995 đã đưa Phan Thiết vào “bản đồ” du lịch quốc tế. Tuy nhiên, lúc ấy hạ tầng Phan Thiết còn rất yếu kém. Cả TP. Phan Thiết chỉ có tuyến đường Trần Hưng Đạo nhìn có mỹ quan. Còn lại hầu hết là những tuyến đường nhỏ và xuống cấp. Để chỉnh trang đô thị Phan Thiết cũng như xây dựng tốt hạ tầng phục vụ ngành du lịch, nhiều năm qua các cấp lãnh đạo đã tranh thủ nguồn vốn Trung ương cũng như ưu tiên ngân sách để đầu tư xây dựng hạ tầng Phan Thiết…

Vì vậy, hiện nay Phan Thiết đã có những tuyến đường vừa rộng vừa đẹp như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành hay như Hùng Vương, Võ Nguyên Giáp… tạo nên vóc dáng của thành phố du lịch Phan Thiết khác hẳn… Đơn cử như công trình đường Tôn Đức Thắng có tổng chiều dài 1,892 km, thảm bê tông nhựa nóng, tổng mức đầu tư 84,367 tỷ đồng. Công trình thi công hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2010. Đường Tôn Đức Thắng phục vụ chỉnh trang đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật TP. Phan Thiết, phục vụ vận chuyển hàng hóa nối cảng Phan Thiết, đây là 1 trong những tuyến đường huyết mạch của TP. Phan Thiết. Công trình cầu Lê Hồng Phong có chiều dài 106 m, tổng mức đầu tư 15,144 tỷ đồng. Cầu được làm bằng bê tông cốt thép, thiết kế kiểu dây văng hiện đại. Công trình thi công hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 12/2002. Đây là cầu dây văng đầu tiên của TP. Phan Thiết cũng như tỉnh Bình Thuận. Cầu Lê Hồng Phong bắc qua sông Cà Ty nằm ngay trung tâm thành phố tạo nên nét hài hòa, phù hợp với dòng chảy mềm mại theo thủy triều lên xuống, là một địa điểm du lịch của TP. Phan Thiết thu hút khách du lịch tham quan và tìm kiếm những tấm ảnh đẹp làm lưu niệm cho mình và gia đình khi đến Bình Thuận. Đây cũng là địa điểm tổ chức bắn pháo hoa trong các sự kiện trọng đại của thành phố, của tỉnh và trong dịp Tết Nguyên đán thu hút hàng ngàn người dân đến thưởng ngoạn vào đêm giao thừa hàng năm…

duong-hung-vuong-phan-thiet-anh-nl-2-_e0310b06a31ddedd8c2d74a27ef8f70e.jpg
Đường Hùng Vương.

Đường Hùng Vương có 2 giai đoạn đầu tư, đoạn qua Khu dân cư Hùng Vương II, có chiều dài tuyến đường 888,9m, tổng mức đầu tư 62,201 tỷ đồng. Công trình thi công hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 1/2017. Đoạn 2 đường Hùng Vương, qua khu dân cư Hùng Vương II, có chiều dài tuyến đường 364 m, tổng mức đầu tư 34,105 tỷ đồng. Công trình thi công hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 5/2018. Đường Hùng Vương nối trung tâm TP. Phan Thiết với "thủ đô" resort Hàm Tiến - Mũi Né và tuyến đường ven biển kết nối với các đô thị, các trung tâm du lịch... ở phía bắc tỉnh. Công trình hoàn thành giải quyết đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông trong những dịp lễ, tết trên tuyến du lịch từ Phan Thiết ra Mũi Né - Hòn Rơm.

Đường Hùng Vương và Tôn Đức Thắng tạo điểm kết nối quan trọng làm nổi bật vị thế trung tâm phía bắc Phan Thiết. Nhờ 2 tuyến đường được xây dựng nên đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến mở ngân hàng. Nếu cách đây 20 năm, ở vị trí đường Hùng Vương và một phần đường Tôn Đức Thắng nối dài ra quốc lộ 1A chỉ là ruộng muối và ao bàu thì đến nay trên 2 tuyến đường này đã hình thành nhiều ngôi nhà cao tầng, các chi nhánh ngân hàng, siêu thị, văn phòng doanh nghiệp… tạo cho Phan Thiết dáng dấp thành phố công nghiệp, du lịch tráng lệ hơn…

Cuối đường Hùng Vương là công trình cầu Hùng Vương có chiều dài 108,35m, xây dựng và lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên cầu và đường dẫn đúng theo tiêu chuẩn, đảm bảo mỹ quan và kinh tế. Tổng mức đầu tư 88,663 tỷ đồng, công trình thi công hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 4/2015. Cầu Hùng Vương là điểm nối khá quan trọng giữa 2 trục đường từ Thủ Khoa Huân đi Mũi Né và đường Hùng Vương đi Mũi Né. Công trình giải quyết đáng kể tình trạng ùn tắc trong những dịp lễ, tết trên tuyến du lịch từ Phan Thiết ra Mũi Né - Hòn Rơm, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân, nhất là khách du lịch… Công trình làm mới đường Phan Thiết – Mũi Né (ĐT 706B), có tổng chiều dài là 16.369 m, bề rộng nền đường 52m, thiết kế hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, tổng mức đầu tư là 635,334 tỷ đồng. Công trình thi công hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 7/2009. Đây là tuyến đường nối TP. Phan Thiết với các khu du lịch phía bắc của tỉnh, tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan, đồng thời khai thác quỹ đất 2 bên đường để phát triển du lịch…

TRẦN THI.


(2) Bình luận
Bài liên quan
Ghi nhanh chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19  trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc
Để phòng ngừa các biến thể mới của Omicron là BA.4 và BA.5 gây ra dịch Covid-19 bùng phát trở lại, huyện Hàm Thuận Bắc tiếp nhận 6.000 liều văc xin Pfize và Moderna đợt 46 và đợt 47 để tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những công trình làm đẹp thành phố Phan Thiết