Theo dõi trên

Nông dân Tiến Lợi tất bật vào vụ hoa tết

14/11/2022, 05:43

Cứ vào những tháng cuối năm, nhiều người dân xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết lại bắt tay vào chuẩn bị chăm sóc hoa phục vụ cho thị trường hoa tết.

Những ngày này, người dân trên địa bàn xã bắt đầu xuống giống cho một số loại hoa. Có thâm niên hơn 10 năm trong nghề trồng hoa, ông Võ Văn Hồng (thôn Tiến Thạnh) là một trong những chủ nhân có vườn hoa lớn trong khu vực với nhiều loại hoa như vạn thọ, mào gà đỏ, long phụng… Hàng ngày, 2 vợ chồng ông đều tất bật chăm sóc hoa để có những chậu hoa chất lượng đón thương lái đến thu mua. Ông Hồng cho biết: “Hiện tại, tôi chỉ mới xuống giống trường sanh Nhật. Năm trước, tôi trồng loại này 50 chậu đều thu lại kết quả tốt, còn năm nay tôi gầy giống 700 chậu nhưng cây con lại chết liên tục phải nhổ lên xới lại đất giâm tiếp cây con khác. Về giống cây này, lúc đầu tôi mua giống về chơi thử, sau đó thấy cây ra hoa đẹp lại có thể bán nên tôi nghiên cứu gầy giống số lượng lớn. Lý do khiến cây dễ chết phần lớn là do thời tiết khác so với mọi năm, mưa nắng thất thường, tiết trời lại đặc biệt hanh nóng. Cây giống nhìn như bị nấm, thâm, úng sau thì chết”.

313498413_830484491479655_2122797768503465339_n.jpg

“Năm nay tết đến sớm nên những giống hoa chơi tết trồng ngắn ngày thì vào đầu tháng 11, sẽ bắt đầu gầy giống. Tôi trồng những loại hoa như vạn thọ, mào gà… vốn nhẹ, bán với giá từ 20.000 - 30.000 đồng. Giá này có thể bán cho người dân quê mình chơi tết. Thông thường, hoa nhà tôi sẽ được các thương lái đến tận nhà mua, hoặc có những thương lái quen sẽ đặt trước số lượng để chúng tôi trồng và chăm sóc. Số lượng dư còn lại mới đem xuống chợ bán cho người dân về trưng tết” - ông Hồng chia sẻ thêm.

314021999_841176603900108_5620573318949624248_n.jpg

Vùng hoa Tiến Lợi được người dân trồng quanh năm với nhiều chủng loại để cung ứng nhu cầu cho người dân Phan Thiết. Hiện trên toàn xã có khoảng 50 hộ dân theo nghề trồng hoa tết. Trong đó, có gần 35 hộ chuyên trồng vụ hoa tết và 15 hộ chuyên trồng hoa quanh năm. Những loại hoa được người dân trồng chủ yếu là hoa trường sanh vàng, trường sanh đỏ, hoa vạn thọ… Hàng năm, Hội Nông dân xã thường xuyên theo dõi, đốc thúc bà con nông dân tập trung xuống giống đúng thời vụ, canh lịch tết để đảm bảo đầu ra. Khoảng từ ngày 20 – 25 tháng chạp, tức trước Tết Nguyên đán một tuần, sẽ là thời gian xuất hoa.

Ông Nguyễn Thanh Quang – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết cho biết: Do dịch Covid-19 mà 2 năm gần đây, người dân đều có sự dè chừng khi đầu tư trồng hoa tết nhưng năm nay các hoạt động trồng hoa chuẩn bị tết đã sôi động trở lại, người dân trong xã đầu tư mạnh dạn hơn. Xã cũng khuyến khích người dân trồng hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Việc trồng hoa tết ở xã đã diễn ra nhiều năm nay, hoa tết đem lại thu nhập cao hơn nhiều so với các loại cây hoa màu khác”.

Hy vọng từ nay đến cuối năm, thời tiết sẽ thuận lợi hơn cho các loại hoa phát triển, để các nhà vườn có cái tết đầy đủ, ấm no.

TÔ CHÂU

Theo Nông dân Tiến Lợi tất bật vào vụ hoa tết
Copy Link

(0) Bình luận
Bài liên quan
 Hàm Thuận Bắc: Phát động hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh
BTO-Sáng 9/11, tại xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nông dân Tiến Lợi tất bật vào vụ hoa tết