Theo dõi trên

Ô nhiễm môi trường từ nước thải giết mổ gia súc

02/06/2022, 15:58

BTO-Mùi hôi thối của phân, mùi tanh của máu và tiếng heo kêu inh ỏi từ một cơ sở giết mổ heo ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân, nhất là những người sống lân cận.

20220531_150430.jpg
Hầm nước thải phía sau cùng của lò giết mổ heo

Lò mổ heo như một ngôi nhà cấp 4 nằm trên đường Đinh Bộ Lĩnh, thôn Hải Thủy, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, trong khu dân cư, có địa hình khá thấp. Theo người dân, mỗi ngày 2 xe heo chở từ Đồng Nai về cơ sở giết mổ với khoảng 20 con/ngày, chủ yếu vào ban đêm.

20220531_150250.jpg
Hầm nước thải rò rỉ ra ngoài

Mọi thứ sau giết mổ chảy xuống hầm chứa nước thải lộ thiên phía sau của cơ sở. Hầm chứa xây không đúng quy định nên nước thải rò rỉ ra ngoài đọng thành ao, chảy qua mương nước dọc đường Đinh Bộ Lĩnh. Cụ thể, rò rỉ xuống một ngôi nhà bỏ hoang không người ở, bên cạnh lò mổ.

20220531_150359.jpg
Rò rỉ ra ngôi nhà bỏ hoang bên cạnh.

Khổ nhất là gia đình bà Trần Thị Mai (SN 1958), làm nghề thu mua  phế liệu, chăm sóc mẹ chồng 100 tuổi và người chồng bị bệnh tai biến liệt nửa người ở cạnh ngôi nhà hoang. Cụ Nguyễn Thị Tính mẹ chồng bà Mai cho biết: Nửa đêm hôi thối chịu không nổi phải mở toang mùng màn và mở quạt để cho thoáng bớt mùi hôi. Ông Đào Đình Lộc, 67 tuổi, chồng bà Mai ngồi xe lăn cố gắng nói lên nỗi bức xúc về môi trường nơi đây.

20220531_151241-0-.jpg
Cụ Tính 100 tuổi sống bên cạnh nhà hoang, mưa lớn nước thải này tràn vào nhà bà...,

Ngoài mùi hôi từ nước thải giết mổ, thì còn mùi phân heo. “Cứ mỗi lần xe heo từ Đồng Nai về là mùi hôi bay vào nhà vì heo xả thải trên xe”, một người dân trong thôn cho biết.

20220531_152003.jpg
Chảy ra mương nước dọc đường Đinh Bộ Lĩnh

Thực trạng này UBND xã Hải Ninh đã biết, từng yêu cầu cơ sở giết mổ làm hầm chứa nước thải.“Cách đây 2 năm chúng tôi đã yêu cầu cơ sở này làm hệ thống xử lý nước thải”, một lãnh đạo xã Hải Ninh nói.

z3458924802172_7afd17f391a245fee54c653c114c7cbf.jpg
Mùi phân heo bay vào nhà, ông Đào Đình Lộc cũng như người dân trong thôn chịu cảnh này đã nhiều năm.

Tuy nhiên, hầm nước thải không được đảm bảo nên nước thải vẫn rò rỉ ra ngoài gây ô nhiễm môi trường xung quanh. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Bắc Bình đã đến cơ sở kiểm tra và đã có văn bản yêu cầu cơ sở ngừng hoạt động, chuyển ra khỏi khu dân cư.

NINH CHINH

Bài liên quan
Trại heo gây ô nhiễm môi trường
 BTO- Tại xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc trại nuôi heo Phước Dung đóng tại thôn Dân Trí với quy mô khá lớn từ 3.000 đến 5.000 con/năm. Hàng ngày trại này lén lút xả phân và nước thải ra dòng suối đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Thời gian qua, nhân dân xã Thuận Hòa vô cùng bức xúc vì mùi hôi thối của trại heo bay vào nhà dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ô nhiễm môi trường từ nước thải giết mổ gia súc