Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/2 đã ký một sắc lệnh hành pháp mới, chỉ đạo lãnh đạo các cơ quan liên bang lập kế hoạch cắt giảm lao động trên diện rộng, đồng thời trao thêm quyền lực cho tỷ phú Elon Musk và Ban hiệu suất chính phủ (DOGE) trong việc quyết định tuyển dụng lao động mới trong tương lai.
![screenshot_1739349600.png](https://bbt.1cdn.vn/2025/02/12/screenshot_1739349600.png)
Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk tại phòng Bầu dục, ngày 11/2/2025. Ảnh: Getty
Sắc lệnh hành pháp mới mở rộng quyền lực của DOGE trong việc định hình lĩnh vực công khi chính quyền của Tổng thống Trump tìm cách cắt giảm mạnh số nhân viên làm việc cho các cơ quan liên bang. Theo sắc lệnh, ngoại trừ các cơ quan thi hành pháp luật và liên quan đến nhập cư, các bộ ngành hành pháp sẽ cần có sự chấp thuận tuyển dụng từ một quan chức làm việc với đội ngũ của ông Musk.
Sắc lệnh của Tổng thống Trump quy định, mỗi cơ quan liên bang sẽ chỉ được phép “tuyển dụng không quá 1 nhân viên cho mỗi 4 nhân viên rời đi” và “sẽ không lấp đầy bất kỳ vị trí tuyển dụng nào mà trưởng nhóm DOGE đánh giá là không nên lấp đầy”.
Sắc lệnh cũng chỉ rõ các cơ quan không nên tuyển dụng vào các vị trí mà đội ngũ của ông Musk cho là không cần thiết, trừ khi người đứng đầu cơ quan liên bang quyết định rằng những vị trí đó cần phải được lấp đầy.
“Sáng kiến tối ưu hóa lực lượng lao động” được Tổng thống Trump ký ngay trước khi ông và ông Musk dành khoảng 30 phút để bảo vệ cuộc cải cách quyết liệt này trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục.
Trong 3 tuần đầu của chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2, đội ngũ của ông Musk đã làm việc với ít nhất 19 cơ quan để xác định các chương trình cần cắt giảm.