Theo dõi trên

“Ớt chim Bình Thạnh”

17/06/2016, 09:07

BT- Ớt chim của xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong được nhiều người tiêu dùng ưa thích bởi vị cay và mùi thơm. Tên gọi ớt chim vì  theo  nhiều người cho hay do chim ăn, thải hạt theo phân và mọc ra cây con.

 “Ớt chim” trái rất nhỏ, dài khoảng 1 cm đến 1,2 cm. Nhờ tính đặc biệt  nói trên,“ớt chim” giá khá cao.  Mới đây UBND huyện Tuy Phong  đề xuất  sử dụng địa danh “Bình Thạnh” để đăng ký cấp chứng nhận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tập thể cho sản phẩm này.  Được biết Hội Nông dân xã Bình Thạnh sẽ đại diện đứng tên và là chủ sở hữu của nhãn hiệu tập thể “Ớt chim Bình Thạnh”.

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
 Sông Bình – mùa xoài không “ngọt”
BTO-Những ngày cuối tháng 5, trời Sông Bình (Bắc Bình) nắng chói chang. Trên những khu vườn trồng xoài đang vào mùa thu hoạch rộ, không khí lại trầm lặng bất thường. Không còn cảnh thương lái tấp nập vào ra như mọi năm, người trồng đứng ngóng ở đầu vườn, mắt nhìn về phía xa mà trong lòng nặng trĩu, bởi xoài rớt giá thê thảm.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Ớt chim Bình Thạnh”