Theo dõi trên

Phan Rí Cửa: Xây dựng điển hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

19/03/2024, 15:39

Ngày 19/3/2024, thị trấn Phan Rí Cửa tổ chức điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Sau phần văn nghệ chào mừng, hội nghị nghe báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng điển hình; công bố Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Quyết định số 9745/QĐ-BCĐ-V05, ngày 28/12/2022 của Bộ Trưởng Bộ Công an; Chương trình hành động phối hợp giữa các bên liên tịch thực hiện phong trào; ký kết thi đua thực hiện điển hình về phong trào; Ban Chỉ đạo huyện giao nhiệm vụ; ra mắt Ban Chỉ đạo, Tổ Thường trực phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thị trấn năm 2024.

hoi-nghi-trien-khai-dien-hinh-phong-trao-tdbvantq-2024.jpg

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng thị trấn Phan Rí Cửa điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, quyết tâm triển khai thực hiện tốt 34/34 tiêu chí trong Bộ tiêu chí tạm thời của Bộ trưởng Bộ Công an. Phát động Nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn.

Thị trấn Phan Rí Cửa có trên 52.000 dân, 21 khu phố, địa bàn trọng điểm về trật tự xã hội được huyện chọn xây dựng điển hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, với các tiêu chí như tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực thực hiện chủ trương xây dựng thị trấn điển hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; không có hoạt động của tội phạm có tổ chức, hoạt động của băng nhóm tội phạm theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”; không phát sinh người nghiện mới hoặc tái nghiện đối với người đang sinh sống tại địa phương; không để công dân cư trú trên địa bàn lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập trung đông người gây rối ANTT, khiếu kiện vượt cấp và các hành vi vi phạm pháp luật khác…

MINH CHIẾN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đường đất cát hóa bê tông
Tôi có bác họ gốc thôn Cam Bình chính hiệu trước đây (lúc ấy Cam Bình thuộc xã Tân Thiện, huyện Hàm Tân cũ) đã sang Mỹ định cư hơn 30 năm nay, trong những chuyến về quê thăm người thân ở đây, đợt Tết Giáp Thìn 2024 vừa rồi, bác không khỏi ngạc nhiên trước sự đổi thay vùng đất cát ngày trước. Những con đường bê tông xi măng lớn, nhỏ gần như bao phủ khắp thôn ven biển này, càng làm tô điểm thêm cho những ngôi nhà kiên cố xen lẫn vài căn mái Thái của người dân vùng quê nông thôn mới.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Rí Cửa: Xây dựng điển hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”