Theo dõi trên

Phan Thiết: Chuyển hóa địa bàn, hạn chế tội phạm

26/12/2019, 09:55

BT- Năm 2019, TP. Phan Thiết đạt nhiều kết quả trong thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Tình hình tội phạm trên địa bàn 3 phường Phú Thủy, Phú Tài và Đức Long giảm, các điểm về tệ nạn xã hội được giải quyết căn bản, không để hình thành băng, nhóm tội phạm nguy hiểm.

                
Công an TP Phan Thiết ra quân thực hiện cao    điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Để việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm đạt hiệu quả, TP. Phan Thiết triển khai nhiều biện pháp. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nhằm nâng cao ý thức tự phòng ngừa, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm. Đồng thời duy trì và củng cố các mô hình “Camera an ninh”, “Khu phố tự quản chống lây lan ma túy”, “Tổ cảm hóa giáo dục” tại các điểm “nóng” về ANTT. Qua đó, tạo điều kiện để các thành viên tổ nòng cốt thường xuyên gặp gỡ để động viên, giúp đỡ, tuyên truyền về kiến thức pháp luật và tác hại của ma túy cho các thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm.

Năm 2019, TP. Phan Thiết xảy ra 220 vụ phạm pháp hình sự, trong đó trọng án xảy ra 8 vụ, gồm 4 vụ hiếp dâm, 3 vụ giết người, 1 vụ cố ý gây thương tích. So năm 2018, phạm pháp hình sự giảm 7 vụ, trọng án giảm 7 vụ. Riêng địa bàn 3 phường được xác định là trọng điểm, phức tạp về ANTT là Phú Thủy, Phú Tài và Đức Long, xảy ra 86 vụ, giảm 54 vụ so  năm 2018. Đến nay đã có 74/86 vụ được điều tra, làm rõ, đạt tỷ lệ 86,05 %. Thông qua công tác tuần tra khép kín địa bàn và tin báo tội phạm từ nhân dân, Công an của 3 phường đã bắt, xử phạt vi phạm hành chính 11 vụ, 23 đối tượng có hành vi đánh bạc với số tiền hơn 34 triệu đồng; bắt 66 vụ, 92 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; giải tán 339 nhóm, 2.274 đối tượng ăn nhậu khuya, có biểu hiện tụ tập đánh nhau và đua xe trái phép, thu, tạm giữ 11 cây dao, kiếm tự tạo và 24 xe môtô…

Tuy phạm pháp hình sự giảm, nhưng theo đánh giá, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, cũng như tại các phường Phú Thủy, Phú Tài còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, điển hình tệ nạn đánh bạc, ma túy chưa được triệt xóa dứt điểm, số người nghiện ngày càng gia tăng, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử “máy bắn cá” chưa được xử lý triệt để... gây bất an cho nhân dân. Ông Nguyễn Văn Luân, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đề nghị Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng trong thời gian tới, tập trung đấu tranh làm chuyển hóa địa bàn, làm giảm mức độ trọng điểm, phức tạp hoặc loại khỏi diện trọng điểm, phức tạp, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác. Phối hợp với các lực lượng có liên quan mở rộng điều tra các vụ án; rà soát, lên danh sách các loại đối tượng có biểu hiện hình thành băng, nhóm hoạt động phạm tội, kịp thời xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá nhằm kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, nhất là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm hoạt động cho vay nặng lãi…

“Cán bộ, công chức làm công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục hạn chế, yếu kém. Đổi mới, coi trọng và nâng cao công tác tổ chức, công tác cán bộ phù hợp với tình hình thực tế, coi đây là vấn đề trọng tâm, cốt lõi trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội” - ông Luân nhấn mạnh.

K.CHI



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Nhớ về tháng 4 lịch sử
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt với nhiều hy sinh, mất mát nhưng vẻ vang, oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, được kết thúc bằng chiến thắng lịch sử vào ngày 30/4/1975.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Chuyển hóa địa bàn, hạn chế tội phạm