Theo dõi trên

Phan Thiết: Lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13/05/2025, 05:06

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố Phan Thiết đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân...

Từ học tập đến hành động

Ngay sau khi Chỉ thị số 05 và các văn bản hướng dẫn được ban hành, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai rộng rãi trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Việc học tập các chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bằng nhiều hình thức thông qua hội nghị học tập trung, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, lồng ghép trong các lớp tập huấn và chia sẻ tài liệu qua mạng xã hội như Zalo, Facebook, phát hành tài liệu in đến từng cán bộ, đảng viên. Một trong những điểm nổi bật trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 là việc gắn nội dung học tập với giải quyết các vấn đề bức xúc, những khâu đột phá tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

mot-goc-thanh-pho-phan-thiet-anh-n.-lan-.jpg
Một góc TP. Phan Thiết. Ảnh: N.Lân

Từ năm 2017 - 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xác định và tập trung giải quyết 125 vấn đề nổi cộm, bức xúc. Đồng thời triển khai 138 nội dung đột phá liên quan đến cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng, chống tệ nạn xã hội. Năm 2021, thành phố tiếp tục xác định 121 vấn đề cần giải quyết và 110 nội dung đột phá nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Năm 2022, đã hoàn thành 92 công trình, phần việc có giá trị gần 29 tỷ đồng, góp phần tích cực vào chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong năm 2023, thành phố tập trung thực hiện chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Các hoạt động trọng tâm như cải tạo các tuyến đường, xử lý rác thải tồn đọng ở các khu vực giáp ranh và làng chài Mũi Né được triển khai quyết liệt.

Năm 2024, thành phố tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; xử lý tình trạng xây dựng trái phép, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dân sinh, trọng tâm là xử lý trường hợp lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý, xây dựng trái phép tại phường Phú Hài (đường vành đai núi Cố); chỉ đạo phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình mới phát sinh, các công trình bức xúc của thành phố như: Nâng cấp các tuyến đường Trần Quý Cáp, Trần Hưng Đạo, Thủ Khoa Huân, đầu tư nâng cấp Công viên Thương Chánh, Công viên Đồi Dương. Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trang trí 2 bên bờ sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến cầu Lê Hồng Phong), xây dựng hệ thống chiếu sáng trang trí trên trục đường Nguyễn Tất Thành; sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài)…

dsc_7943.jpg
dsc_7945.jpg

Nhân rộng mô hình, điển hình làm theo Bác

Cùng với các hoạt động mang tính chính sách và tổ chức, việc học tập và làm theo Bác còn được lan tỏa mạnh mẽ thông qua nhiều mô hình tiêu biểu, sáng tạo, mang đậm tính nhân văn. Nổi bật có thể kể đến như: “Bếp cơm từ thiện”, “Chợ 0 đồng”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Trao nhà yêu thương”, “Nhà tình nghĩa quân - dân”, “Camera giám sát phòng, chống tội phạm”, “Khu phố không có ma túy”, “Phụ nữ 5 không, 3 sạch”, “Mỗi ngày một lời Bác dạy”, “Ngày không hẹn”… Các mô hình trên không chỉ giúp lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng mà còn góp phần nâng cao đạo đức công vụ, gắn kết các lực lượng trong hệ thống chính trị với người dân. Nhiều mô hình đã được nhân rộng trong toàn thành phố và trở thành điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Được biết, trong 10 năm qua, công tác biểu dương, khen thưởng cũng được quan tâm đúng mức. Toàn thành phố đã khen thưởng 49 tập thể và 54 cá nhân ở cấp cơ sở, 25 tập thể và 30 cá nhân cấp thành phố, 2 tập thể và 2 cá nhân được khen cấp tỉnh, 1 tập thể được Trung ương biểu dương. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu còn được lồng ghép khen thưởng trong các phong trào thi đua khác. Theo Thành ủy Phan Thiết, một trong những điểm nhấn xuyên suốt quá trình thực hiện Chỉ thị 05 là tinh thần nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Các cấp ủy Đảng luôn đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo - cá nhân phụ trách, tăng cường sự thống nhất tư tưởng và hành động trong nội bộ. Công tác tự phê bình và phê bình cũng được khơi dậy mạnh mẽ theo hướng “từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài”, từ người đứng đầu đến cán bộ, đảng viên.

Song song đó, Thành ủy cũng tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng tại các đơn vị, địa phương. Đồng thời phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc rèn luyện đạo đức, phong cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai, một số tổ chức cơ sở Đảng, một số ít cán bộ, đảng viên chưa quan tâm đúng mức đến việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực hiện nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế, chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; việc xác định vấn đề trọng tâm, khâu đột phá có nơi còn chung chung. Công tác biểu dương, khen thưởng gương “Người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có lúc chưa kịp thời, chưa tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Bước vào giai đoạn mới, Thành ủy xác định cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và thực tiễn công tác của từng đơn vị, địa phương. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền cần chủ động rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Coi trọng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phát hiện và kịp thời biểu dương những gương người tốt, việc tốt nhằm lan tỏa tích cực trong xã hội…

LÊ PHÚC - HỮU TÀI


(0) Bình luận
Bài liên quan
Công an tỉnh: Thêm nhiều mô hình, phần việc thiết thực qua học tập và làm theo Bác
Qua đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong lực lượng Công an tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, có thêm nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác bằng những phần việc ý nghĩa, thiết thực…
Nổi bật
Phan Thiết: Lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố Phan Thiết đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân...
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh