Theo dõi trên

Phan Thiết: Tập trung ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm

03/05/2023, 05:26 - Lượt đọc: 19,140

Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, TP. Phan Thiết đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể để đấu tranh, trấn áp với quyết tâm không để tội phạm hoạt động lộng hành…

Đến nay, hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội tại nhiều nơi trên địa bàn TP. Phan Thiết vẫn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm lại gia tăng hoạt động, đáng lưu ý là tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng của thành phố, mà nòng cốt là công an đã tăng cường các biện pháp đấu tranh, bắt nhiều vụ, đối tượng liên quan.

2159510fc1191d474408.jpg
Đối tượng Nguyễn Quốc Thiện.
ec9f6190eb8637d86e97-1-.jpg
Tang vật Công an thu giữ tại phòng trọ của đối tượng Thiện.

Vừa qua (20/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Phan Thiết đã bắt giữ đối tượng Lê Thanh Phương (SN 1995, trú tại khu phố 1, phường Phú Trinh, Phan Thiết) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên xe ô tô ở địa bàn thành phố trong thời gian qua. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp. Hay vụ bắt Nguyễn Quốc Thiện (SN 1994), trú tại thôn Văn Lâm, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam ngày 1/4. Để bắt được đối tượng này, Tổ công tác Liên quân 18 (Công an TP. Phan Thiết) đã phối hợp với Công an xã Phong Nẫm (Phan Thiết) tổ chức truy đuổi. Quá trình đó, lực lượng công an phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên để trấn áp, sau đó mới bắt giữ được đối tượng. Tiến hành khám xét phòng trọ của y, cơ quan chức năng đã thu giữ được 1 bình xịt hơi cay, 1 xe mô tô hiệu Honda Vision gắn biển số 86C1. 705.31, cùng nhiều dây chuyền, vòng tay, nhẫn. Tại thời điểm bị bắt, đối tượng Thiện tỏ thái độ chống đối, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, trước các chứng cứ mà công an thu giữ được tại phòng trọ của đối tượng, nhận diện đối tượng cướp và tài sản bị cướp của các bị hại, đối tượng Thiện buộc phải cúi đầu nhận tội.

Với việc công an bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan đã góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, từ những vụ án trên cũng cho thấy, tội phạm về trật tự xã hội ở Phan Thiết còn xảy ra nhiều và hoạt động với phương thức manh động, liều lĩnh khiến người dân không khỏi lo lắng, bất an. Được biết, trong 3 tháng đầu năm nay, Phan Thiết xảy ra 28 vụ tội phạm về trật tự xã hội (tăng 11 vụ so cùng kỳ). Bên cạnh, tội phạm và tệ nạn xã hội (cờ bạc, ma túy, mại dâm) cũng xảy ra ở hầu hết các phường, xã; tình hình thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn trên các tuyến đường tiếp tục diễn ra.

Trước hình hình đó, mới đây Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Theo đó, phải chủ động nắm tình hình, quản lý chặt mọi biến động của đối tượng hình sự, ma túy để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành động phá hoại gây rối ANTT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, không để tội phạm lợi dụng hoạt động vi phạm pháp luật.

Hiện nay, Công an TP. Phan Thiết và các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố cũng đang triển khai lực lượng để tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm và tệ nạn xã hội, triệt phá các băng ổ, nhóm tội phạm, các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, nhất là liên quan hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, tội phạm và tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tăng cường kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng làm công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ…

LÊ PHÚC


(3) Bình luận
Bài liên quan
Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 500 gam ma túy đá
BTO-Ngày 26/2, theo nguồn tin của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Bình Thuận cho biết hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Lê Quốc Toàn (SN 2001, trú tại khu phố 13, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, xảy ra vào ngày 21/4/2023.
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Tập trung ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm