Theo dõi trên

Phát huy vai trò nhân dân trong bảo vệ an ninh biên giới biển

16/03/2023, 05:41

Tại các xã, phường ven biển, công tác bảo vệ an ninh biên giới biển được xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Song để làm tốt nhiệm vụ này, không thể không nhắc đến vai trò và những đóng góp quan trọng, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân…

Phường Mũi Né (TP. Phan Thiết) là một trong 35 xã, phường của tỉnh nằm trong khu vực biên giới biển. Toàn phường có 17 khu phố, bờ biển dài gần 20 km. Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề khai thác, chế biến hải sản, kinh doanh dịch vụ và du lịch. Với ưu thế bờ biển dài và nhiều thắng cảnh đẹp, hàng năm Mũi Né đón hàng chục ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Bên cạnh tạo động lực và góp phần phát triển kinh tế, điều này cũng đặt ra bài toán là làm sao đảm bảo, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường cũng như khu vực biên giới biển. Trên thực tế, việc sử dụng flycam tùy tiện; tình trạng người nước ngoài đến làm ăn, sinh sống không giấy phép; hoạt động truyền đạo trái phép, tệ nạn xã hội, phạm pháp hình sự vẫn diễn ra; thời tiết diễn biến bất thường… đã phần nào ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của địa phương.

z4145243154308_c7c9d9a707b73d27b2ded1b7fe8134e9.jpg
Đại tá Đinh Văn Sáu – Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho người dân phường Mũi Né. 
z4145272139640_1f618d3c43b33b4123fbc01d89f2efe6.jpg
Tặng giấy khen cho tập thể có thành tích trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển.
z4145246435784_18743894664e087c0e0f56703d8ff8b7.jpg
Các khu phố ký kết thi đua thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển năm 2023.

Ông Phạm Quốc Bảo – Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết, trước yêu cầu đặt ra, phường đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp, trong đó có việc phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” và thực hiện có hiệu quả các nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân”. Vì thế, thời gian qua, phường Mũi Né luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền pháp luật; vận động nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia. Được biết, 1 năm qua, Mũi Né đã tổ chức hàng chục buổi thông tin, tuyên truyền pháp luật, trong đó có 5 buổi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho học sinh; 20 buổi tuyên truyền cho ngư dân về Luật Biển, Luật Biên phòng Việt Nam, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biên giới quốc gia. Phối hợp với Đồn Biên phòng Mũi Né thực hiện hiệu quả công tác quản lý phương tiện nghề cá; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bên cạnh, công an, quân sự và Đồn Biên phòng Mũi Né cũng thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức lực lượng nắm tình hình, địa bàn; chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Bắt 3 vụ/4 đối tượng liên quan ma túy; tham mưu xử lý hoặc xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Với việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp của các ngành, đoàn thể và chính quyền đã giúp nhân dân kịp thời nắm bắt các quy định của pháp luật, chủ quyền, quyền chủ quyền từng quốc gia trên các vùng biển. Nhân dân cũng xác định được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình nên tích cực tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

Thống kê cho thấy, qua tuyên truyền, vận động, từ năm 2022 đến nay đã có hơn 1.300 hộ dân trên địa bàn phường tự nguyện đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới quốc gia trên biển. Nhiều người trong số họ trở thành điển hình trong bảo vệ an ninh biên giới biển. Nổi bật có ông Nguyễn Phi Long, ở khu phố 12 , phường Mũi Né. Tại địa phương, ông Long không chỉ chấp hành nghiêm quy định của pháp luật mà còn thường xuyên tuyên truyền pháp luật, vận động được 6 hộ tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển, chủ động hòa giải thành 2 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Song song đó, 17 tổ tự quản an ninh trật tự/168 thành viên và 7 tổ thuyền đoàn kết/58 thành viên trên địa bàn phường cũng hoạt động hiệu quả khi vừa sản xuất, vừa tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phòng chống thiên tai. Mặt khác, Đồn Biên phòng Mũi Né cũng tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa như: trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Nhờ vậy, tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn từng bước được kéo giảm; thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và nền biên phòng toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Đại tá Đinh Văn Sáu – Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, trong những năm tới, tình hình khu vực biên giới biển dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Một số đối tượng bất mãn, quá khích sẽ lợi dụng vấn đề ô nhiễm môi trường, dân tộc, tôn giáo để chống phá; hoạt động của các loại tội phạm diễn ra với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, phức tạp. Vì vậy, để tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển thì cấp ủy, chính quyền các phường, xã khu vực biên giới biển và đơn vị liên quan cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai cho các ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội và quần chúng nhân dân trên địa bàn thấy được vai trò trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển. Làm tốt công tác nắm tình hình, địa bàn; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong quần chúng nhân dân, không để bị động, bất ngờ, tạo thành điểm nóng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình, mô hình giúp dân đã và đang phát huy hiệu quả như: Tổ thuyền đoàn kết, tổ an ninh trật tự, phong trào hãy làm sạch biển, heo đất Bộ đội Biên phòng...

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Biên phòng Bình Thuận: Khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vùng biển
Được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân quan tâm, tin yêu, hỗ trợ, giúp đỡ; cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong cả nước, BĐBP tỉnh đã chủ động vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy vai trò nhân dân trong bảo vệ an ninh biên giới biển