Theo dõi trên

Phát triển bắp lai giống mới vùng dân tộc thiểu số

12/10/2016, 09:37

BT - Ngày cuối cùng của tháng 9/2016, nhiều hộ đồng bào vùng cao Đông Tiến (Hàm Thuận Bắc) trở nên vui đến lạ. Bởi hôm ấy là ngày các hộ dân cùng nhau ra đồng để thu hoạch bắp lai, kết thúc một mô hình bắp lai giống mới hiệu quả…

         
   

      

      Mô hình bắp lai tại xã Đông Tiến.

Giống mới năng suất cao

Với mục đích chuyển giao và bổ sung giống bắp lai mới chịu hạn, thích nghi điều kiện sản xuất của địa phương, có tiềm năng năng suất cao cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong vụ hè thu 2016 (từ tháng 6 đến tháng 9/2016), bằng nguồn kinh phí sự nghiệp nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến nông Hàm Thuận Bắc cùng chính quyền địa phương xã Đông Tiến đã triển khai thực hiện mô hình “Phát triển cây bắp lai giống mới vùng dân tộc thiểu số”, với 6 hộ tham gia, quy mô 3,2 ha. Theo đó, các hộ có nhu cầu trồng bắp, tự nguyện đăng ký tham gia, đượcnhà nước hỗ trợ 100% giống, vật tư và kinh phí tập huấn, tài liệu kỹ thuật. Anh K’ Văn Dụ, bà K’ Thị Hêng, ông K’ Văn Bảo là 3 trong số 6 hộ tham gia mô hình. Hiện nay, sau hơn 100 ngày xuống giống, bắp đã đến thời điểm thu hoạch. Anh Dụ phấn khởi chia sẻ: Năm nay bắp phát triển tốt nhất so với những năm trước, năng suất cao hơn giống cũ”. Còn  bà K’ Thị Hêng thì cho biết: Nhờ cán bộ kỹ thuật hướng dẫn tận tình nên diện tích bắp của gia đình tôi ít bị sâu bệnh. Riêng ông K’ Văn Bảo, ruộng của gia đình ông bị bệnh khô vằn, sâu đục thân, rệp cờ có xuất hiện gây hại nhưng ở mức độ thấp, nhờ phòng ngừa kịp thời nên chỉ ảnh hưởng khoảng 5% năng suất. Theo tính toán của ông Bảo, tổng chi phí làm vụ bắp là hơn 23 triệu đồng/ha/vụ, tổng thu nhập đạt 32,96 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận trung bình đạt 9,73 triệu đồng/ha/vụ.

         
            Giống bắp thực hiện là SK100, là sản phẩm của Công ty cổ phần giống    cây trồng Miền Nam; có thời gian sinh trưởng từ 95 - 110 ngày tùy    thời vụ và vùng sản xuất, có nhiều ưu điểm về đặc tính nông học.    Giai đoạn cây con sinh trưởng mạnh, thân to, khả năng chống chịu sâu    bệnh tốt, trái dài dạng trụ, hạt màu vàng cam, dạng hạt đẹp, dễ    trồng và tiềm năng năng suất cao (10 - 12 tấn/ha).

Còn theo ông Nguyễn Văn Hiến - Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh, qua mô hình cho thấy đồng bào xã Đông Tiến thâm canh cây bắp lai giống mới chịu hạn giống SK100 vụ hè thu 2016, đạt lợi nhuận 41,9% trên vốn đầu tư, gồm công lao động. Nếu cây bắp lai đầu tư phân bón đầy đủ, đảm bảo mật độ, qua hạch toán, năng suất bắp lai đạt trung bình khoảng 103 tạ/ha (tươi) và 87,8 tạ/ha (khô). Được biết, thời điểm này giá bắp tươi đang ở mức 3.200 đồng/kg, nhưng đồng bào đang lưỡng lự, chờ giá cao hơn mới bán.

Góp phần giảm nghèo

Theo anh K’ Văn Góa - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Tiến, toàn xã có 292 hộ với 1.147 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc K’ho. Tổng diện tích cây bắp lai 490 ha, sản xuất 1 vụ/năm trên đất rẫy dựa vào nước trời, năng suất bình quân 4,66 tấn/ha. Do vậy, thu nhập trên diện tích canh tác chưa cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Mô hình “Phát triển cây bắp lai giống mới vùng dân tộc thiểu số” được triển khai tại xã Đông Tiến, dù bị ảnh hưởng của thời tiết bất thường trong vụ hè thu, phần nào ảnh hưởng đến năng suất, chưa đạt hết tiềm năng, năng suất của giống bắp SK100. Tuy nhiên, mô hình triển khai tại địa phương đã khuyến khích các hộ mạnh dạn đăng ký tham gia, nhằm tạo ra sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu, tăng năng suất, hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác. Mô hình cũng tác động đến nhận thức của một số nông hộ khác, tiếp cận quy trình thâm canh cây bắp lai, đẩy mạnh thâm canh đầu tư cao để góp phần làm tăng năng suất, tăng thu nhập trên diện tích đất canh tác, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Kiều Hằng



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024): Chiến thắng vĩ đại của dân tộc anh hùng
70 năm trước, ngày 7/5/1954, khi ngọn cờ Tổ quốc tung bay trên nóc hầm Đờ Cát Tơ ri, kết thúc 56 ngày đêm chiến đấu oanh liệt của quân dân ta, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ; chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta… đã đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam như một chiến thắng vĩ đại của một dân tộc anh hùng.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát triển bắp lai giống mới vùng dân tộc thiểu số