Theo dõi trên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm các đơn vị làm căn cước công dân

07/04/2021, 09:01

BT- Cuối giờ chiều ngày 5/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, động viên một số đơn vị công an đang làm căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Tám - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Đinh Kim Lập – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh và đoàn đã đến thăm, tặng quà Tổ lưu động cấp CCCD thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh, Tổ lưu động cấp CCCD thuộc Công an TP. Phan Thiết ở phường Đức Thắng, Tổ lưu động cấp CCCD thuộc Công an huyện Hàm Thuận Bắc ở thị trấn Phú Long. Tại những nơi đến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương tinh thần vì nhân dân phục vụ và những nỗ lực, cố gắng của cán bộ từng đơn vị trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ tiêu của Bộ Công an về cấp CCCD. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh cũng thăm hỏi, cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ của nhân dân để cán bộ, chiến sĩ công an thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Thăm Tổ lưu động làm CCCD thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội  - Công an tỉnh

Việc triển khai làm thẻ CCCD được Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố thực hiện đồng loạt trên cả nước, bắt đầu từ ngày 1/3/2021. Phấn đấu đến ngày 1/7/2021, toàn quốc sẽ cấp được 50 triệu thẻ CCCD. Bình Thuận được Bộ Công an cấp 22 bộ máy làm CCCD, giao cấp 805.200 thẻ. Việc triển khai làm CCCD được công an các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức phục vụ 24/24 giờ. Đến hết ngày 4/4, toàn tỉnh đã cấp được 186.715 thẻ (đạt 23,19%). Hiện nay, bình quân Bình Thuận thực hiện cấp khoảng 10.000 thẻ CCCD/ngày.

Lê Phúc



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm các đơn vị làm căn cước công dân