Theo dõi trên

Phổ biến pháp luật cho 110 cán bộ hội phụ nữ

20/04/2022, 09:29

Chiều 19/4, huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức hội nghị phổ biến Luật trẻ em, Luật phòng chống ma túy cho trên 110 cán bộ Hội phụ nữ từ xã đến thôn, khu phố thuộc 17 xã, thị trấn.

Ngày 30/3/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Luật có 8 chương, 55 điều. Luật Trẻ em có 7 chương, 106 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2017.

Qua hội nghị, giúp cán bộ hội phụ nữ cơ sở nắm bắt những nội dung cơ bản của Luật; những kiến thức pháp luật liên quan đến trẻ em, công tác phòng chống ma túy, qua đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em nên người, tránh xa các tệ nạn xã hội. Đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, quần chúng nhân dân tránh xa tệ nạn ma túy; chống các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; không để các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy vào địa bàn thôn, khu phố, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa phương.

NGUYỄN THƯỜNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đổi mới phổ biến pháp luật qua hình thức trực quan sinh động
BT- “Hay, hay lắm, dễ hiểu không nhàm chán...”,  đó là những nhận xét của đa số hòa giải viên cơ sở, khi tham gia hội nghị tập huấn thí điểm về công tác hòa giải ở cơ sở do Sở Tư pháp triển khai.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phổ biến pháp luật cho 110 cán bộ hội phụ nữ