Theo dõi trên

Phối hợp thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

11/01/2023, 14:59

BTO- Chiều 10/1, tại Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2022 và ký kết chương trình phối hợp trong năm 2023. Đây là nội dung chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc.

Năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt kết quả công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS và thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân vận vùng đồng bào DTTS đã ký kết giữa hai cơ quan như: Tham mưu chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tiếp tục tham mưu triển khai các chương trình, dự án phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS đạt một số kết quả tích cực. Thực hiện đầy đủ các chính sách cho các hộ đồng bào DTTS như đầu tư ứng trước cho 1.100/1.788 ha với số tiền 14 tỷ đồng; phối hợp tổ chức trên 13 lớp tập huấn kỹ thuật trồng, thâm canh bắp lai, lúa nước tại vùng thực hiện đầu tư ứng trước với 1.000 lượt hộ tham gia. Đã tổ chức thu mua 6.000 tấn bắp lai thương phẩm/25 tỷ đồng, 900 tấn lúa nước/4,5 tỷ đồng và 40 tấn mủ cao su với số tiền 400 triệu đồng. Giải quyết các chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là người DTTS…

Các đại biểu dự họp 

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, báo cáo, đề xuất cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong vùng đồng bào DTTS. Qua đó, góp phần tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2023, Ban Dân vận Tỉnh ủy- Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021- 2025. Các chính sách đặc thù của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động đồng bào phát huy hiệu quả sử dụng đất sản xuất do Nhà nước cấp; duy trì, phát huy hiệu quả công tác giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ đồng bào DTTS. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tập trung nắm bắt, tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của đồng bào. Hỗ trợ đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao...

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đầu tư đồng bộ cho trường học vùng dân tộc thiểu số
Thôn 5 - Tà Pứa là địa bàn vùng sâu cách trung tâm xã Đức Phú (Tánh Linh) hơn 10 km. Toàn thôn có gần 190 hộ với hơn 700 nhân khẩu, trong đó 50% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số K’ho sống lâu đời ở Tà Pứa. Đời sống vật chất và phát triển văn hóa, giáo dục của người dân còn nhiều khó khăn.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phối hợp thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số