Theo dõi trên

Phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại: Phải có chuyển biến quan trọng trong năm 2020

03/01/2020, 17:11

BTO- Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 Quốc gia) vừa diễn ra vào chiều ngày 2/1.

Được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ (Hà Nội), hội nghị do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Trưởng BCĐ 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia chủ trì… Tại điểm cầu Bình Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, các thành viên BCĐ 389 tỉnh và thành viên BCĐ về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã tham dự.

Tại đây, đại diện Bộ Công an và Bộ Tài chính lần lượt báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của BCĐ 138/CP, BCĐ 389 Quốc gia. Được biết trong năm vừa qua trên địa bàn cả nước, tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,39% và nhiều loại tội phạm cũng giảm mạnh như trộm cắp (giảm 9,6%), cướp giật tài sản (giảm 10,32%)… Về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 196.830 vụ vi phạm (giảm 16% so năm trước đó), thu nộp ngân sách nhà nước hơn 20.118 tỷ đồng (tăng gần 4%), khởi tố 1.883 vụ với 2.231 đối tượng…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao… đã tham gia ý kiến về các nội dung liên quan. Đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm đem lại hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống tội phạm cũng như chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng kinh tế trong nước không thể phát triển được nếu như tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại tràn lan và tội phạm diễn biến phức tạp. Do vậy năm 2020 phải có chuyển biến quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại. Trước thời điểm Tết nguyên đán cận kề, Thủ tướng cũng đề nghị các lực lượng chức năng cần nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa để đem lại bình yên, an toàn cho nhân dân…

Đ.Q



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng, chống tội phạm và chống buôn lậu, gian lận thương mại: Phải có chuyển biến quan trọng trong năm 2020