Theo dõi trên

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Từng bước đi vào chiều sâu

10/02/2022, 06:27

Song song với việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm thì việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được xem là giải pháp quan trọng để kiềm chế, kéo giảm tội phạm một cách bền vững.

ra-quan.jpg.jpg
Công an tỉnh ra quân bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2022.

Những năm vừa qua, Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và thường xuyên đôn đốc để Ban Chỉ đạo cấp huyện, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường chủ động triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương. Trọng tâm là triển khai, thực hiện đăng ký tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Cùng với đó, các sở, ngành đã phân công cán bộ chủ chốt đi cơ sở tiếp xúc, vận động những trường hợp cá biệt, cảm hóa giáo dục đối tượng tại địa bàn, nắm, giải quyết tình hình liên quan đến an ninh, trật tự tại cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ đảm bảo an ninh, nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, các địa phương đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện công tác củng cố, xây dựng, sơ kết nhân rộng mô hình “tự phòng, tự quản” trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hiện nay toàn tỉnh đang duy trì hoạt động 6 nhóm mô hình: Về phòng, chống tội phạm; nhóm mô hình phòng, chống ma túy; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quản lý, giáo dục, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng; sử dụng trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm ở 124 xã, phường, thị trấn và 60 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cấp tỉnh. Các thành viên Tổ nòng cốt mô hình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, các điển hình tiêu biểu đã phát huy vai trò trách nhiệm, làm hạt nhân nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo an ninh, trât tự tại địa bàn cơ sở.

Trong những năm qua, các đơn vị, địa phương thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiến hành treo băng rôn; panô, thực hiện các sản phẩm truyền thông, phóng sự để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ và nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội góp phần đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở…

Trong năm 2021, trang Fanpage của Ban Chỉ đạo các cấp được sử dụng để tuyên truyền những thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận và phản bác kịp thời những luận điệu sai trái, bịa đặt, đề cao cảnh giác cho nhân dân trước các hoạt động tuyên truyền, xúi giục, kích động gây rối ANTT tại địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân đã cung cấp 1.990 tin báo tố giác tội phạm, giúp lực lượng công an điều tra làm rõ, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT (kết quả giải quyết 1.864/1.990 tin, đạt tỷ lệ 93,67%); vận động nhân dân giao nộp 320 vũ khí thô sơ, 75 công cụ hỗ trợ, 45 súng các loại, 122 viên đạn các loại, 60 đầu đạn, quả đạn các loại, 4 quả lựu đạn, 1 quả bom, 171 kíp nổ; đã lập hồ sơ đưa 994 trường hợp vào quản lý theo Nghị định 111 của Chính phủ; 401 trường hợp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Nghị định 221; vận động, bắt 120 đối tượng truy nã.

Việc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã mang lại những kết quả đáng khích lệ. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từng bước đi vào chiều sâu; Ban Chỉ đạo các cấp đã rà soát đánh giá kết quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm theo các tiêu chí và được Bộ Công an quyết định công nhận 15 xã ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đâm vào xe tải đang lùi vào lề đường, một người tử vong
BTO-Công an huyện Hàm Thuận Nam đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm một người tử vong xảy ra vào chiều ngày 7/2.
Nổi bật
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh thăm chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), chiều 23/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn TP. Phan Thiết.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Từng bước đi vào chiều sâu