Theo dõi trên

Phú Quý: Tiếp nhận 22 thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi bị hỏng máy

15/07/2016, 16:09

BTO - Vào lúc 20 giờ 30 phút, tối ngày 14/7, Đồn Biên Phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã tiếp nhận 22 lao động tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy từ tàu Cảnh sát biển Việt Nam 6007. 

Trước đó, ngày 13/7 tàu cá Qng 95554 TS, gồm 22 lao động hành nghề câu mực, do ông Nguyễn Khắc Vỹ - sinh năm 1980 trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi là chủ phương tiện làm thuyền trưởng. Trong lúc hành nghề tại khu vực biển có tọa độ 10022 N – 109053 thì bị hỏng máy trôi tự do, các thuyền viên trên tàu đã cố gắng khắc phục nhưng không được, thuyền trưởng đã liên lạc nhờ hỗ trợ khẩn cấp.

Sau khi nhận được lệnh từ cấp trên, tàu Cảnh sát biển Việt Nam 6007 đang thường trực tại vùng biển Phú Quý lên đường đi cứu nạn, sau gần 24 tiếng đồng hồ tìm kiếm và lai dắt tàu bị nạn. Đến 20 giờ 30 phút tối ngày 14/7, tàu Cảnh sát biển 6007 đã đưa toàn bộ thuyền viên và tàu bị nạn về khu vực biển Bãi Phủ, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý và tiến hành thủ tục bàn giao cho Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý.

Do quá trình tàu bị nạn và lai dắt trong nhiều giờ đồng hồ liền, kèm theo vỏ tàu bị hở nên nước biển tràn vào, các thuyền viên phải thay nhau tát nước, trên tàu lại thiếu nước ngọt sinh hoạt, dẫn đến có 3 thuyền viên bị bệnh. Sau khi tiếp nhận tàu bị nạn và các thuyền viên trên tàu, lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý đã trực tiếp gặp gỡ thăm hỏi, động viên tinh thần và tiến hành khám sơ cứu ban đầu, đồng thời nhanh chóng dùng xe cấp cứu đưa 3 thuyền viên bị bệnh vào Trung tâm y tế quân dân y huyện Phú Quý để chữa trị.

         
   

   

   

   

   

   

   

   

      

Châu Thọ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Cân đối nguồn nước để sản xuất vụ hè thu thuận lợi
Sau khi các địa phương cơ bản kết thúc vụ đông xuân, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2024 chặt chẽ, với khung thời vụ gieo trồng từ nay đến giữa tháng 6. Hiện Bình Thuận đang đứng trước thực trạng thiếu hụt nguồn nước do hạn hán, vì vậy các địa phương cần nắm chắc diễn biến thời tiết, nguồn nước để có phương án bố trí sản xuất.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Tiếp nhận 22 thuyền viên tàu cá Quảng Ngãi bị hỏng máy