Theo dõi trên

Phú Quý vẫy gọi qua những chuyến đi…

10/06/2022, 07:12

Giữa năm - thời điểm có thời tiết thuận lợi nhất với sóng êm, biển lặng cho một chuyến đi từ đất liền ra Phú Quý để trải nghiệm, khám phá huyện đảo của Bình Thuận. Thêm vào đó, gần đây có khá nhiều bài viết cảm nhận về vẻ đẹp hoang sơ nơi đây trên các trang báo điện tử càng khiến nhiều người muốn “xách ba lô lên đi” ngay và luôn…

Như trường hợp của Quân - bạn tôi (ngụ tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh), vừa rồi gởi đường link đến “Hai tháng du mục trên đảo Phú Quý” đăng trên báo điện tử VnExpress. Bài viết về cô gái 9x từ Hà Nội thực hiện chuyến đi dự kiến 4 ngày - 3 đêm, nhưng sau đó quyết định ở lại Phú Quý đến hai tháng do mê mẩn vẻ đẹp nơi đảo xa. Với hoạt động du lịch nổi bật tại Phú Quý, nhân vật trong bài viết gợi ý trải nghiệm chèo SUP ở vịnh Triều Dương để đón hoàng hôn, hoặc đi tour chèo SUP ngắm san hô Bãi Cạn - bãi rộng, đẹp và nhiều cá… Bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Quân thay đổi ý định du lịch nước ngoài vào dịp hè 2022, thay vào đó nhờ tôi xúc tiến tour đảo Phú Quý lần đầu tiên trong đời dù có chút e ngại say sóng.

Phú Quý - “đảo ngọc” của Bình Thuận ngày càng thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm. (Ảnh minh họa)

Cũng trên báo mạng thu hút nhiều bạn đọc này, cách đây hơn nửa tháng còn có bài “Các điểm lên hình đẹp trên đảo Phú Quý” kể về chuyến đi của chàng trai trẻ Đặng Đoàn Sang đến từ Quảng Ninh. Theo đó chính nhân vật đã chia sẻ một số kinh nghiệm để thực hiện bộ ảnh đẹp khi tới tham quan đảo, đồng thời khuyên mọi người nên đi Phú Quý trước khi Bình Thuận vào mùa mưa bão từ tháng 9 đến tháng 11. Thực hiện chuyến đi, chàng trai trẻ đã check - in tại hầu hết các địa điểm nổi tiếng trên địa bàn huyện đảo như: Làng chài Phú Long, làng chài Tam Thanh, Gành Hang, Dốc Phượt, núi Cao Cát, Bãi Nhỏ, Bãi Cạn và cả Phong điện Phú Quý… Nhìn những bức ảnh với vẻ đẹp trong trẻo đăng kèm bài viết, người thân của tôi sinh sống tại tỉnh Lâm Đồng cho biết rất muốn được một lần ra đảo Phú Quý, cố gắng “hiện thực hóa” sớm nhất có thể.

Trong tháng 5 vừa qua, báo điện tử Vietnamnet cũng đăng bài viết về Phú Quý với dòng tít ấn tượng: Đi nghỉ lễ ở “tiểu Maldives Việt Nam”, check - in loạt điểm đến đẹp mê ly. Trong đó cho rằng Phú Quý được mệnh danh là tiểu Maldives Việt Nam, chỉ cần bước chân ra ngoài là đã có thể có những bức ảnh đẹp cùng loạt các địa điểm check - in làm say lòng du khách. Thêm nữa, huyện đảo cũng có nhiều di tích lịch sử (chùa Linh Quang, khu di tích Mộ Thầy, vạn An Thạnh, đền thờ công chúa Bàn Tranh, đền thờ Bà chúa Ngọc…) để thăm viếng và hải đặc sản phong phú, tươi ngon chỉ nhắc đến là muốn thưởng thức. Có thể kể đến: Cua mặt trăng, cua huỳnh đế, hải sâm, cầu gai, cá mú bông, cá mú đỏ… hay như bò nóng Phú Quý - món ăn mà du khách không thể bỏ qua khi có chuyến ra huyện đảo.

680-dao-phu-quy-2.jpg
Vẻ đẹp hoang sơ của Phú Quý khiến nhiều người muốn “xách ba lô lên và đi”.

Những cảm nhận từ du khách cùng hình ảnh thực tế sống động về Phú Quý qua những chuyến đi thực sự góp phần quảng bá hiệu quả cho du lịch “đảo ngọc” còn mang nét đẹp hoang sơ. Nhờ đó địa danh Phú Quý ngày càng được nhiều người biết đến và vẫy gọi du khách khắp nơi đến tham quan, trải nghiệm nơi đảo xa. Như dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, tuyến vận tải Phan Thiết - Phú Quý có 30 lượt xuất cập ở hai đầu bến, vận chuyển gần 6.440 hành khách (trong đó ra huyện đảo du lịch khoảng 2.645 lượt khách)… Dù vậy, theo kinh nghiệm của những du khách từng đến Phú Quý thì khi quyết định thực hiện chuyến đi ra đảo, mọi người cần chủ động theo dõi lịch tàu chạy trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải Bình Thuận. Qua đó sớm liên hệ đặt trước vì số lượng vé có hạn và bán hết rất nhanh, nếu trễ giờ tàu chạy hôm nay buộc phải đợi chuyến tiếp theo vào ngày hôm sau…

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bình Thuận đâu chỉ có nắng vàng, cát trắng
Nhắc đến du lịch Bình Thuận nhiều người sẽ nghĩ đến những bãi biển đẹp với bờ cát trắng, nắng vàng. Tuy nhiên, ở Bình Thuận không chỉ có nắng vàng, cát trắng mà còn rất nhiều điểm du lịch tâm linh, sinh thái hay những điểm dã ngoại tự nhiên với núi rừng và cả những món ngon níu kéo chân khách…
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý vẫy gọi qua những chuyến đi…