Theo dõi trên

Phường Đức Thắng (TP. Phan Thiết): Bình yên hơn nhờ công tác vận động quần chúng

29/01/2018, 08:50 - Lượt đọc: 60

BT- Với quyết tâm khắc phục những hạn chế trong công tác vận động quần chúng, những năm gần đây, Đảng ủy, UBND phường Đức Thắng đã đề ra các giải pháp, với nhiều cách làm cụ thể, phù hợp, góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Đức Thắng nằm ở trung tâm TP. Phan Thiết, có 7 khu phố với 54 tổ nhân dân tự quản. Những năm trước, công tác vận động để phát huy sức mạnh của quần chúng trong giải quyết các vấn đề bức xúc, vụ việc phức tạp, liên quan đến an ninh trật tự ở Đức Thắng chưa hiệu quả. Trong khi đó, một bộ phận nhân dân còn mất cảnh giác, thờ ơ trước các vi phạm hoặc thiếu ý thức chấp hành pháp luật gây phức tạp về trật tự. Lực lượng an ninh cơ sở, nhất là bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp tuy có nhưng không mạnh.

Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo các chi bộ, ban điều hành khu phố, nhà trường, cơ quan và các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch vận động, phát động trong cán bộ, nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là quy định về giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, ngăn ngừa tội phạm,… gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội, xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa. Thường xuyên củng cố, nhân rộng mô hình: “Tổ quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư”, “Tuyến đường tự quản về an toàn giao thông và trật tự đô thị”, “Tổ tự quản không có tội phạm”, “Câu lạc bộ thanh niên không vi phạm pháp luật”, “Tổ liên quân phòng, chống tội phạm”,…

Nhờ vậy, trong 5 năm gần đây (từ 2012 đến 2017), Đức Thắng không có vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, không có tình hình tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân, không xảy ra khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. Qua tuyên truyền vận động, nhân dân còn tự nguyện giao nộp 2 đầu đạn cối, 1 quả lựu đạn, 58 kiếm mác tự tạo, 18 gậy sắt, 10 ống típ kim loại. Đồng thời cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp cơ quan công an điều tra làm rõ 36/39 vụ phạm pháp hình sự, bắt 39 đối tượng, thu hồi tài sản trả cho người bị hại trị giá gần 400 triệu đồng. Bằng nguồn tin của quần chúng, lực lượng chức năng của phường và thành phố  cũng phối hợp triệt phá 4 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 23 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, bắt 46 đối tượng, thu giữ 212 tép ma túy các loại; bắt quả tang 23 vụ, 64 đối tượng đánh bài. Kịp thời ngăn chặn 153 vụ vi phạm hành chính, hòa giải thành 92 trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình an ninh trật tự địa phương.

HỮU PHÚC



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phường Đức Thắng (TP. Phan Thiết): Bình yên hơn nhờ công tác vận động quần chúng