Theo dõi trên

Sẵn sàng cho Lễ hội Nghinh Ông

14/08/2018, 09:21

BT- Theo thông lệ, cứ 2 năm lại đáo lệ tổ chức Lễ hội Trung nguyên kiến tiêu  Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân (thường gọi Lễ hội Nghinh Ông) xuất du một lần vào hạ tuần tháng 7 âm lịch và năm chẵn của dương lịch. Đây là lễ hội truyền thống thể hiện đức tin của cộng đồng người Hoa nói riêng và người dân tại TP. Phan Thiết nói chung với mong ước cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống thanh bình, nhà nhà ấm no hạnh phúc…

                
      
Đoàn Thanh Long (thuộc Quan Đế Miếu) chuẩn    bị Rồng Xanh dài 49 m để tham gia Lễ hội Nghinh Ông năm 2018.

Năm nay, Lễ hội Nghinh Ông lần thứ 12 sẽ được Ban quản lý Quan Đế Miếu (chùa Ông) phối hợp tổ chức trong 3 ngày từ 30/8 - 1/9/2018, tức nhằm ngày 20, 21 và 22 tháng 7 năm Mậu Tuất. Trong đó phần lễ diễn ra vào 2 ngày đầu, chủ yếu tại địa điểm chùa Ông, chùa Bửu Quang, chùa Thiền Lâm, các hội quán và một số địa điểm ngoài trời như cảng cá, cửa biển Phan Thiết… Riêng phần hội chính thức được tổ chức vào rạng sáng ngày 1/9 (nhằm ngày 22/7 âm lịch), bắt đầu xuất phát từ chùa Ông với lộ trình đi qua nhiều tuyến đường ở nội thành Phan Thiết.

Ông Tô Đạt Bửu - Trưởng Ban quản lý Quan Đế Miếu cho biết: Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn thành 85%, các phần việc còn lại sẽ tiếp tục hoàn chỉnh trong vài ngày tới. Đối với 4 hội quán là Quảng Đông, Triều Châu, Hải Nam, Phúc Kiến thì triển khai công tác này trước đây cả tháng, trong đó có đầu tư một số tiết mục mới so lần tổ chức cách đây 2 năm… Dù vậy, phần hội của Lễ hội      Nghinh Ông năm 2018 vẫn giữ được nét đặc trưng riêng có với đoàn Quan Đế Miếu gồm nhiều đại kỳ, ngai Quan Thánh cùng các nhân vật hóa thân Quan Bình cưỡi ngựa, Châu Xương, Bát Bửu và đội Lân Sư Rồng, đoàn Thanh Long (150 người tham gia múa Rồng Xanh dài 49 m)…

Đối với các hội quán cũng sẵn sàng cho Lễ hội Nghinh Ông năm nay, nhất là đã chuẩn bị những tạo hình nhân vật luôn hấp dẫn người xem như hội quán Quảng Đông có “Thầy trò Tam Tạng thỉnh kinh”, “Bao Công xử án”, xe Quan Thế Âm, đội Phước Lộc Thọ. Trong khi đó hội quán Phúc Kiến có đội thiếu nhi Bát Tiên, đội thiếu nhi gánh hoa cùng các đội múa, đội Lân Sư Rồng, còn hội quán Hải Nam tập trung đầy đủ lực lượng tham gia lộng gánh hoa, lộng múa quạt, lộng múa lụa, lộng đàn Tỳ Bà, lộng Bát Tiên… Được biết năm nay, hội quán Triều Châu sẽ đem đến lễ hội nhiều vũ điệu bắt mắt như Người đến từ Triều Châu, Hoàn Châu cách cách, 7 tiên nữ, Sơn cước và những “Thần Tài”, “Công tử và cung nữ”, cờ trống chiên, đoàn nhạc cổ Triều Quần (đến từ TP. HCM).

Để tổ chức thành công, vừa qua UBND thành phố Phan Thiết đã ra quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ hội Nghinh Ông năm 2018 do Phó Chủ tịch Võ Văn Thông làm Trưởng ban. Cùng với đó còn ban hành kế hoạch tổ chức với yêu cầu phải chu đáo, an toàn, trang trọng, đúng nghi thức lễ hội cổ truyền và làm phong phú thêm phần hội gắn với sự phát triển du lịch của địa phương… Hiện Ban tổ chức đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, qua đó xúc tiến triển khai quảng bá sự kiện phục vụ cho phát triển du lịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự, trang trí và vệ sinh đường phố trong thời gian diễn ra Lễ hội    Nghinh Ông năm 2018.

    
Lộ trình Lễ hội   Nghinh Ông 2018
  Xuất phát từ Quan Đế Miếu (chùa Ông) - Trần Phú - Ngã bảy Bưu Điện, thăm   hội quán Phúc Kiến - Nguyễn Huệ - thăm hội quán Quảng Đông - Nguyễn Huệ   rẽ phải - Đinh Tiên Hoàng - rẽ trái Lý Thường Kiệt - rẽ trái Trưng Trắc   - Trưng Nhị, thăm hội quán Triều Châu - rẽ trái Trần Phú - rẽ phải Đội   Cung - thăm hội quán Hải Nam - ra Trưng Nhị - Nguyễn Văn Cừ - Ngã bảy   Bưu Điện - Trần Phú - Triệu Quang Phục - Ngô Sĩ Liên - Ngư Ông - Trưng   Trắc - rẽ trái Trần Hưng Đạo - rẽ phải Nguyễn Thái Học - rẽ phải Trần   Quốc Toản - rẽ trái Nguyễn Thị Minh Khai - vườn hoa Đức Nghĩa - Nguyễn   Tri Phương - Ngô Sĩ Liên - về lại Quan Đế Miếu.
  

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẵn sàng cho Lễ hội Nghinh Ông