Theo dõi trên

Sáng nay, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn giao thông

05/07/2018, 07:39

Tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến đường sắt và xe ô tô chở khách thời gian qua sẽ được “mổ xẻ” để tìm giải pháp xử lý.

Sáng nay (5/7), Ủy ban ATGT quốc gia sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đảm bảo trật tự ATGT. Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình sẽ chủ trì hội nghị.

                
      
      Các đại biểu dự Hội    nghị Tổng kết công tác đảm bảo TTATGT năm 2016
   và triển khai nhiệm vụ 2017 sáng 4/1/2017.

Báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn quốc xảy ra gần 9.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết trên 4.100 người, bị thương trên 7.000 người.

So với 6 tháng đầu năm 2017, TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, số vụ TNGT giảm gần 600 vụ, giảm hơn 30 người chết và hơn 900 người bị thương.

                
      
      Tai nạn giao thông    nghiêm trọng liên quan đến đường sắt và xe ô tô chở khách thời gian    qua sẽ được “mổ xẻ” để tìm giải pháp xử lý.

Tuy nhiên, công tác đảm bảo trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp, theo Ủy ban ATGT Quốc gia, hiện vẫn còn 26 địa phương có số người chết vì TNGT tăng so với cùng kỳ 2017.

Trong đó, có 10 tỉnh tăng trên 20% gồm: Quảng Nam, Kiên Giang, Điện Biên, Hậu Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Cà Mau, Hải Dương, Bắc Giang, Tây Ninh. Trong đó, có 4 tỉnh có số người chết tăng trên 100% là Cà Mau, Hải Dương, Bắc Giang, Tây Ninh.

Do vậy, trong 6 tháng cuối năm 2018, hội nghị sẽ phân tích, đánh giá những mặt tồn tại, yếu kém, đề ra giải pháp hạn chế ra TNGT nghiêm trọng, nhất là liên quan đến tai nạn đường sắt và ô tô khách.

Phi Long/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Thành tựu Bình Thuận sau 50 năm ngày giải phóng
Bình Thuận, một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Sau ngày giải phóng, Bình Thuận đã trải qua 50 năm xây dựng và phát triển đầy ấn tượng. Từ một vùng đất có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và đánh bắt hải sản, Bình Thuận đã chuyển mình thành một tỉnh có nền kinh tế trọng điểm, là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của cả nước... Đổi thay ấy là công sức của bao thế hệ lãnh đạo cùng với với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sáng nay, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về an toàn giao thông