Theo dõi trên

Sẽ công khai xin lỗi đối với gia đình ông Võ Tê

07/03/2022, 06:22

Đại tá Phạm Thật – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận đã ký gửi Thanh tra Bộ Công an báo cáo vụ án xảy ra năm 1980 trên địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là Bình Thuận).

z3234964379794_e24fdb2e2185655eec461c7fe6c134f2.jpg
Ông Võ Ngọc (phải) và di ảnh người cha Võ Tê (trái).

Diễn biến vụ án

Theo kết quả điều tra ông Trương Đình Chi (thường gọi là Mười Chi), có tên gọi khác là Trương Đình Khôi và Lê Minh Sơn, sinh năm 1956, tại Tuy Phước, tỉnh Bình Định; cư trú tại thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Do cuộc sống khó khăn, ông Chi cùng với vợ và con về thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân để sinh sống. Do không có nhà ở nên vợ chồng ông Chi và con tá túc ở nhờ tại nhà vợ chồng ông Phan Thanh, sinh năm 1953. Nhà ông Thanh ở vị trí sát nhà chị ruột là bà Phan Thị Khanh, sinh năm 1954 (cùng thôn 3). Quá trình sinh sống tại đây, ông Chi thấy bà Khanh sống với mẹ già và đứa con trai khoảng 7 tuổi, do sống cạnh nhà nên ông Chi vô tình nhìn thấy bà Khanh có một ống dây băng vải thường quấn quanh người, Chi nghĩ bà Khanh cất vàng trong đó và bà Khanh thường mang ống dây đựng vàng bên người khi đi ra khỏi nhà.

Vào khoảng 17 giờ ngày 31/7/1980 sau khi đi làm rẫy về, Chi nghe bà Hồng (mẹ bà Khanh) nói với con bà Khanh: Mẹ mày đang bẻ bắp ở dưới đồi “Võ Tê”. Nghe vậy, Chi đi đến rẫy của bà Khanh. Khi đến nơi, lúc này là khoảng hơn 17 giờ 40 phút Chi thấy bà Khanh đang lom khom bẻ bắp, Chi bước đến sau lưng bà chụp và giật dây ống vải đựng vàng; bà Khanh phản xạ chụp lấy tay Chi và la kêu cứu; Chi lấy rựa trong quang gánh của bà Khanh chém liên tiếp 5 nhát vào đầu bà Khanh đến chết rồi cướp lấy vàng của bà Khanh. Đến khoảng 18 giờ 30, gia đình không thấy bà Khanh về nên cùng đi tìm bà. Khi đến đất rẫy bà Khanh, ông Thanh phát hiện bà Khanh đang nằm; vì nghĩ bà Khanh bị trúng gió nên ông Thanh kêu ông Hồi gọi người tới bắt gió, ngay lúc đó ông Hồi chạy đến nhà ông Võ Tê (sinh năm 1932, trú cùng thôn, nhà ở gần đó, làm thầy lang). Khi đến, Võ Tê kéo áo lên và đưa tay vỗ vào bụng bà Khanh hai cái và nói xác này chết lâu, khoảng 6 giờ 30 phút.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Hàm Tân đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh điều tra. Quá trình thực hiện các biện pháp điều tra, vào ngày 1/8/1980, Công an huyện Hàm Tân đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 103, Quyết định khởi tố bị can số 186 và ra Lệnh tạm giam số 143 trong thời gian 4 tháng đối với ông Võ Tê, sinh năm 1932, trú tại đội 6, thôn 3, xã Tân Minh (nay là xã Tân Phúc), huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là Bình Thuận) về tội “Giết người, cướp của”, quy định tại Điều 5, Điều 8, Sắc luật số 03 ngày 15/3/1976 của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam. Lệnh tạm giam đã được Viện KSND huyện Hàm Tân phê chuẩn số 54 ngày 23/8/1980. Ngày 19/9/1980 Công an huyện Hàm Tân ra Quyết định di lý số 92 chuyển vụ án và bị can Võ Tê đến Phòng Cảnh sát hình sự Ty Công an Thuận Hải (nay là Công an tỉnh Bình Thuận) thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Quá trình điều tra, căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được không đủ cơ sở để buộc ông Võ Tê phạm tội: “Giết người, cướp của”. Ngày 30/12/1980, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thuận Hải đã ra Lệnh tha số 05 đối với ông Võ Tê, thời gian tạm giam ông Võ Tê là 5 tháng. Ngày 20/7/1984, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm kết thúc hồ sơ.

Không đủ cơ sở buộc tội

Sau khi Công an Bình Thuận phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02) tìm, phát hiện và triệu tập Trương Đình Chi xác minh, làm rõ. Ngày 16/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC01) ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “Giết người, cướp của” xảy ra ngày 31/7/1980, tại thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải. Ngày 5/1/2022, Cơ quan CSĐT đã ban hành Bản kết luận điều tra số 02, kết luận: Trương Đình Chi (tức Mười Chi), họ tên khác là Trương Đình Khôi và Lê Minh Sơn; sinh năm 1956; trú tại thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên là người thực hiện hành vi giết và cướp tài sản (vàng) của bà Phan Thị Khanh, sinh năm 1954; xảy ra ngày 31/7/1980, tại thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Căn cứ vào tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án trước đây cũng như thu thập hiện nay, đủ cơ sở kết luận ông Võ Tê không phải là người thực hiện hành vi giết và cướp tài sản của bà Khanh, xảy ra ngày 31/7/1980 tại Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải. Ông Võ Tê bị khởi tố bị can và tạm giam từ ngày 1/8/1980 đến ngày 30/12/1980 là không đúng quy định pháp luật. Ông Võ Tê bị khởi tố, tạm giam oan. Hiện nay, ông Võ Tê đã chết. Căn cứ vào điểm d, Khoản 2, Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định thời hiệu xử lý là 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; đối với vụ án giết, cướp tài sản (vàng) của bà Khanh, thời gian xảy ra hơn 41 năm, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Đồng thời, kết quả tra cứu trong toàn quốc và xác minh tại các địa phương nơi Trương Đình Chi đã cư trú không có tiền án, tiền sự và phạm tội mới. Căn cứ vào điểm a, khoản 1, Điều 230 và khoản 5 Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đã được khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 103 ngày 1/8/1980. Đồng thời, căn cứ vào khoản 2, Điều 157 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra Quyết định đình chỉ bị can đối với ông Võ Tê, sinh năm 1932, trú tại đội 6, thôn 3, xã Tân Minh (nay là xã Tân Phúc), huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là Bình Thuận) về tội “Giết người, cướp của”, xảy ra ngày 31/7/1980; tại thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải.

Đối với ông Võ Ngọc: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thông báo cho ông biết về kết quả điều tra và quyết định đình chỉ bị can đối với ông Võ Tê (là cha của ông). Để phục hồi danh dự và tổn thất cho gia đình ông Võ Tê theo quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện KSND tỉnh lập kế hoạch tổ chức công khai xin lỗi đối với gia đình ông Võ Tê tại Nhà Văn hóa UBND xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (đã thông báo cho ông Võ Ngọc biết). Hiện nay Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh đã báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo tiếp theo.

NHƯ NGUYỄN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lực lượng Công an Bình Thuận: Vì cuộc sống bình yên của nhân dân
Trong những ngày đại dịch Covid-19 bùng phát, lực lượng Công an Bình Thuận là đội quân xông pha tuyến đầu phòng, chống dịch, bám trụ tại các chốt kiểm soát, khu phong tỏa, cách ly, điều trị, vừa đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), vừa hỗ trợ, đồng hành cùng nhân dân trong những thời điểm khó khăn nhất...
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sẽ công khai xin lỗi đối với gia đình ông Võ Tê