Theo dõi trên

Sơ kết Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

18/01/2024, 15:20

Sáng nay (18/1), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Bà Ngô Thị Minh - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo dự và chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng, ban, đơn vị có liên quan.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 12/9/2021 để hỗ trợ máy tính bảng phục vụ học trực tuyến cho học sinh thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có bố, mẹ bị tử vong do Covid-19 để các em có điều kiện học tập trực tuyến hiệu quả. Theo đó, chương trình được triển khai thành hai giai đoạn: giai đoạn I, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tiếp nhận và phân bổ được 92.629 máy tính bảng từ nguồn hỗ trợ của các doanh nghiệp viễn thông cho học sinh của 24 địa phương thực hiện giãn cách xã hội; tiếp nhận và phân bổ tiền cho 17 tỉnh để các địa phương chủ động tổ chức mua sắm, kịp thời bàn giao cho học sinh. Đến nay, đã hoàn thành mua sắm và bàn giao cho học sinh 158.688 máy. Qua kiểm tra, đánh giá, hiện tại, cơ bản các địa phương đều đã triển khai mua sắm và bàn giao xong máy tính cho học sinh, chỉ còn 3 tỉnh chưa triển khai xong và 1 tỉnh không triển khai, đã trả lại tiền để phân bổ cho địa phương khác.

628855e2-1f07-406c-a01d-8b8ab8dbd663.jpeg
Tại điểm cầu Bình Thuận

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã huy động trong toàn ngành được 156,92 tỷ đồng (có giá trị tương đương 62.768 máy tính), 35.639 máy tính và máy tính bảng, 33.209 điện thoại thông minh và 101.733 thiết bị khác. Kinh phí huy động trong ngành Giáo dục, đến nay có 39/47 địa phương đã thực hiện mua sắm và bàn giao xong máy tính cho học sinh với tổng số tiền 144.325 triệu đồng, 4/47 địa phương đang triển khai mua sắm máy tính với tổng số tiền là 2.334 triệu đồng.

Triển khai giai đoạn II của chương trình, Bộ GD&ĐT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng số tiền trên 28 tỷ đồng còn lại do tiết kiệm thông qua đấu thầu để các địa phương tiếp tục mua sắm máy tính bảng, đưa vào các thư viện, các cơ sở giáo dục có học sinh là đối tượng thụ hưởng của chương trình; học sinh sử dụng thiết bị tại trường, khu nội trú theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá chương trình “Sóng và máy tính cho em” rất nhân văn, thiết thực, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn để học trực tuyến và cần được triển khai rộng rãi hơn. Tuy nhiên, một số địa phương cũng chỉ ra những hạn chế gặp phải khi triển khai chương trình như: Khu vực vùng sâu, vùng xa vẫn còn là vùng “lõm” sóng điện thoại di động khiến các em học sinh không truy cập được mạng internet để học tập khi ở nhà; cấu hình, chất lượng máy không bền; hoặc tình trạng học sinh không sử dụng máy tính đúng mục đích, yêu cầu đề ra….

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đánh giá cao sự vào cuộc trách nhiệm của các bộ, ngành trung ương và địa phương. Trong giai đoạn II, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Trọng tâm sẽ tăng cường hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn; tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí cho chương trình; quan tâm vận động các em học sinh được nhận máy sử dụng hiệu quả; rà soát phủ sóng rộng khắp để học sinh trên mọi miền đất nước đều sử dụng máy tính truy cập phục vụ học tập...

Dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho 20 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em".

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
BTO-Sáng nay (14/12), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (gọi tắt Nghị quyết 29).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sơ kết Chương trình “Sóng và máy tính cho em”