Theo dõi trên

Sức dân ở Hàm Minh

18/11/2022, 05:28

Thực hiện Đề án tiếp tục phát triển giao thông nông thôn năm 2022, UBND xã Hàm Minh quyết định thực hiện 20 tuyến đường với chiều dài 4,973 km, trong khi toàn huyện thực hiện 77 tuyến.

Sau khi tổ chức họp dân và triển khai để thu tiền 35% theo quy định, 15 tuyến đường với phần đóng góp của dân gần 1.1 tỷ đồng đã khởi động với hồ sơ đang hoàn thiện để thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật cho thi công. Xã Hàm Minh cũng bất ngờ, vì sức dân trên địa bàn xã “dẻo dai” trước biến động của giá thanh long trong năm 2022 như thế. Thực ra, nội lực ấy trong dân đã thể hiện từ các năm trước, qua đóng góp xây dựng các tuyến đường trên địa bàn xã, để bây giờ, dù theo chuẩn mới cao hơn giai đoạn trước, tiêu chí số 2 về giao thông của xã với 4 tiểu tiêu chí đều đạt cao. Cụ thể, đường xã gồm 2 tuyến với tổng chiều dài 12 km được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Còn đường thôn, xã đã láng nhựa, bê tông và sỏi đỏ 31 tuyến với tổng chiều dài 43,29 km. Tương tự, đường trục chính nội đồng gồm 5 tuyến với tổng chiều dài 6,62 km cũng được xây dựng, đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.

z3887578910591_a3a30e9218ea7bf129cc78924df173c3.jpg

Không chỉ thế, sức dân ấy ở Hàm Minh còn thể hiện qua đóng góp trong xây dựng cơ sở vật chất văn hóa ở tiêu chí số 6. Nếu nhà văn hóa thôn Minh Thành được xây dựng vào năm 2011 trị giá hơn 390.5 triệu đồng thì nhà văn hóa thôn Minh Tiến được xây dựng cùng thời gian với trị giá hơn 392.8 triệu đồng. Sang năm 2014, nhà văn hóa thôn Minh Hòa được xây dựng với hơn 682.3 triệu đồng trên diện tích 104.58m2. Trong khi đó, nhà văn hóa với diện tích 385,6m2 và sân thể thao với diện tích 4050m2 của xã cũng đã được xây dựng. Tất cả các cơ sở này đều phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho tất cả người dân, trong đó có cả người cao tuổi và trẻ em. Ngoài ra, trên địa bàn xã có 1 hồ bơi, 2 khu vui chơi cho trẻ em, cùng với hệ thống đường giao thông nông thôn thuận lợi, thích hợp cho tập luyện các môn thể thao như đi bộ, xe đạp… đã cơ bản đáp ứng các nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho nhân dân. Vì vậy, với tiêu chí số 6, Hàm Minh đạt cao.

Theo UBND xã Hàm Minh, trước đây, Hàm Minh đã đạt xã Nông thôn mới. Nhưng khi sang tiêu chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, tức áp dụng Quyết định 318/QĐ-TTg, Hàm Minh bị rớt 3 tiêu chí. Và cả 3 đều không liên quan gì đến sức dân, mà bị ảnh hưởng từ thay đổi tiêu chuẩn, cũng như từ sự đầu tư của cấp trên. Cụ thể, tiêu chí số 1 về quy hoạch thì xã đang triển khai các bước quy hoạch chung xã để được phê duyệt trong năm 2023. Còn tiêu chí số 5 về trường học thì cần nhờ nguồn vốn của tỉnh để đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của 4 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia. Rồi tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật, xã mới đạt 3/6 tiểu tiêu chí, chủ yếu rơi vào đào tạo bồi dưỡng kiến thức về xây dựng nông thôn mới, về thiếu lãnh đạo nữ.

HẢO CHI


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phan Thiết:
Thành lập Trung tâm Điều hành đô thị thông minh
BTO- Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân vừa ký quyết định thành lập Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (gọi tắt là IOC Phan Thiết) thuộc UBND TP. Phan Thiết.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sức dân ở Hàm Minh