Theo dõi trên

Tai nạn giao thông trên cả nước giảm sâu

06/01/2022, 15:32

BTO- Sáng ngày 6/1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết công tác đảm bảo An toàn giao thông năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Bình Thuận có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở ngành liên quan.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, năm 2021, toàn quốc xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm 5.799 người chết, 8.081 người bị thương. So cùng kỳ năm 2020 giảm 3.496 vụ tai nạn giao thông (-23,32%), giảm 1.068 người chết (-15,55%), giảm 3.143 người bị thương (-28,16%).

Có 55 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so cùng kỳ 2020, trong đó có 7 địa phương giảm 30% số người chết, đặc biệt 2 tỉnh: An Giang và Sơn La giảm trên 40% số người chết do tai nạn giao thông. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trong cả nước chủ yếu do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường; chuyển hướng không chú ý; vượt xe sai quy định; vi phạm tốc độ xe chạy; sử dụng rượu, bia, ma túy, chất gây nghiện; người đi bộ sang đường không đúng quy định; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật; công trình giao thông không đảm bảo an toàn…

hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận

Riêng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, năm 2021  toàn tỉnh xảy ra 259 vụ tai nạn giao thông làm chết 154 người, bị thương 158 người. So với năm 2020, giảm 98 vụ (giảm 27,5%), giảm 41 người chết (giảm 21%), giảm 95 người bị thương (giảm 37,5%). Trong số các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong năm 2021 thì tuyến đường bộ xảy ra nhiều nhất với 258 vụ làm chết 153 người, bị thương 158 người.

pho-thu-tuong.jpg
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết: đến nay, 3 tiêu chí về an toàn giao thông năm 2021 đều giảm sâu so với cùng kỳ. Đây là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các tỉnh thành và lực lượng chức năng.

Năm 2021 có giai đoạn chúng ta thực hiện giãn cách xã hội với thời gian dài, mật độ phương tiện tham gia giao thông giảm, là điều kiện để tai nạn giao thông giảm trong năm 2021. Phó thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phân tích sâu hơn nữa nguyên nhân và kiến nghị giải pháp để quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông trong điều kiện năm 2022 quay trở lại bình thường mới. Vì vậy công tác đảm bảo an toàn giao thông cần đặc biệt quan tâm, nhất là tại các thành phố lớn, nhiệm vụ này cần triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Xử phạt hơn 45 tỷ đồng vi phạm Luật An toàn giao thông
BT- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phải cử cán bộ, chiến sĩ tham gia vào các tổ, chốt kiểm soát dịch nhưng số tiền xử phạt nộp ngân sách lại tăng hơn 6,6 tỷ đồng.
Nổi bật
Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết:
Hôm nay đưa vào hoạt động 2 trạm dừng chân tạm thời
BTO-Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Bộ Giao thông vận tải về việc xây dựng tạm trạm dừng chân trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Ban quản lý dự án 7 đã tiến hành thi công 2 trạm dừng nghỉ tạm trên cả hai chiều đường cao tốc, đưa vào hoạt động phục vụ tài xế, người tham gia giao thông vào dịp lễ 30/4 và 1/5.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tai nạn giao thông trên cả nước giảm sâu