Theo dõi trên

Tan trường là… kẹt xe

07/10/2022, 05:14

Đường T.V.T (Phan Thiết) vốn nhỏ hẹp, từ ngày mọc thêm một trường học bán trú thì cảnh ùn tắc, kẹt xe lúc tan trường xảy ra như cơm bữa, nhất là vào những chiều mưa gió, nhiều phụ huynh dừng, đỗ xe ô tô, xe máy dưới lòng đường, ngay trước cổng trường chờ đón con.

Đầu năm học mới, vấn nạn kẹt xe hay ùn tắc giao thông trước cổng trường lại tái diễn, trên một số tuyến đường thành phố. Đường sá thì vẫn thế, vẫn nhỏ hẹp, xe cộ lại ngày càng nhiều, nhất là xe ô tô cá nhân, nên đến giờ tan trường, học sinh ùa ra thì giao thông tắc nghẽn. Vào giờ cao điểm, giao thông trước nhiều cổng trường học thật hỗn loạn: chen lấn, luồn lách, nhích từng chút một, còi xe inh ỏi, chẳng ai nhường ai, xe máy tạt ngang chắn đầu xe con, xe con lấn vào làn xe máy tìm lối thoát, phụ huynh và học sinh đi bộ băng ngang, dọc, len lỏi giữa rừng xe cộ. Công an, dân phòng ra sức điều phối giao thông, nhưng chẳng mấy tác dụng, kẹt xe nhiều khi kéo dài làm không chỉ người đi đường mà cả phụ huynh và học sinh khổ sở. Còn người tham gia giao thông phải tìm đường khác để đi, tránh các tuyến đường có nhiều trường học cùng tan trường một lúc.

Việc phụ huynh đi làm bằng ô tô, cuối giờ làm việc tiện đường đưa đón con em về là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ bắt họ về nhà cất ô tô rồi lấy xe máy đi đón con? Nhà trường chỉ có thể vận động phụ huynh đưa đón con bằng xe 2 bánh nếu có thể, hạn chế đưa đón bằng ô tô, để giảm kẹt xe.

Nhưng chứng kiến cảnh ô tô, xe máy bao vây quanh cổng trường, làm tắc nghẽn giao thông, nhiều người đi đường không khỏi bức xúc. Giá mà phụ huynh tìm chỗ đậu xe (ô tô) ở xa trường hơn, rồi chịu khó đi bộ đến cổng trường đón con. Tuy nhiên tâm lý phụ huynh ai cũng muốn đón con nhanh, lại không muốn con mình phải đi bộ xa, mà chỉ cần bước ra khỏi cổng trường là mở cửa bước lên xe, nên nhiều người vẫn dừng đỗ xe ngay trước cổng trường để đón con.

Cần nhiều giải pháp để giải quyết vấn nạn kẹt xe trước cổng trường giờ tan trường, mà quan trọng nhất là sự hợp tác giữa nhà trường và phụ huynh. Về phía các nhà trường có thể linh động đổi thời khóa biểu, cho học sinh ra về lệch giờ. Hoặc tính toán chuyện tổ chức xe đưa đón học sinh tận nhà cho phụ huynh có nhu cầu (dưới dạng dịch vụ, giá cả hợp lý). Ở nhiều nước, xe cá nhân rất nhiều, nhưng vẫn dùng xe tập thể (như xe bus ở ta) để đưa đón học sinh, vừa an toàn, văn minh, trật tự.

Còn quý phụ huynh cũng có ý thức việc dừng đỗ xe như thế nào? ở đâu? để đưa đón con thuận lợi mà không góp phần làm ùn tắc giao thông trước cổng trường. Theo đà gia tăng nhanh chóng xe ô tô cá nhân, số phụ huynh đưa rước con bằng xe hơi sẽ ngày một nhiều. Chính quyền, nhà trường và cảnh sát giao thông cần có phương án sắp xếp, tránh để tình trạng kẹt xe giờ tan trường thêm trầm trọng.

KHÔI NGUYÊN


(1) Bình luận
Bài liên quan
Mong chờ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
Đồng nghiệp của tôi vừa than phiền rằng anh đi từ TP. Hồ Chí Minh ra Phan Thiết (Bình Thuận), quãng đường chỉ 200 km mà mất gần 5 tiếng đồng hồ di chuyển. Ngán ngẩm nhất là đoạn qua Xuân Lộc (Đồng Nai),
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tan trường là… kẹt xe