Theo dõi trên

Tánh Linh: Nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

16/08/2022, 05:54

BTO - Tính đến nay, huyện đã hoàn chỉnh báo cáo tổng quan về thành tựu 30 năm tái lập tỉnh, phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền về kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận.

huyen-uy.jpg

Theo đó đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao huyện Tánh Linh lần thứ VII/ 2022, gồm 19 đoàn, trên 1.000 vận động viên tham gia, với 10 môn thi đấu gồm: Futsan nam; Futsan nữ; bóng chuyền nam; cầu lông; việt dã; bơi lội; bắn nỏ; kéo co; cờ tướng và đẩy gậy. Tham gia các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022: Futsan nam (đạt huy chương vàng); cầu lông (đạt 2 huy chương đồng); võ cổ truyền (đạt 4 huy chương vàng, 4 huy chương bạc); việt dã; 3 môn phối hợp (bơi - chạy - trượt đồi cát); bóng chuyền hơi nữ; bóng chuyền bãi biển; bóng đá bãi biển.

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Taekwondo tỉnh triển khai các bước đăng cai tổ chức giải Taekwondo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022. Tổng hợp chọn lọc các ảnh tiêu biểu, nổi bật của địa phương gửi tham gia triển lãm ảnh chủ đề “Bình Thuận: Tiềm năng, thành tựu và triển vọng phát triển” và tham gia Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 29/2022 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Đang tập trung xây dựng chương trình tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc Bình Thuận năm 2022. Các phòng, đơn vị, địa phương tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận (1992-2022) bằng nhiều hình thức như qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan (panô, băng rôn, cờ dây, cờ phướn...). Công an huyện xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh...

NGỌC KHÁNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Thuận Nam: Động viên, hướng dẫn hộ nghèo chủ động vươn lên
Theo kết quả tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, đến cuối năm 2021, Hàm Thuận Nam còn 834 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,72% dân số toàn huyện. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và có thành công hay không phải phụ thuộc phần lớn vào chính người nghèo. Với mục tiêu giảm ít nhất 50 hộ nghèo trong năm 2022. UBND huyện đã thực hiện giải pháp đồng bộ để giúp đỡ hiệu quả nhất.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tánh Linh: Nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh