Theo dõi trên

Tánh Linh tái cơ cấu cây trồng

09/06/2016, 09:17

BT - Giai đoạn 2015 - 2020, Tánh Linh sử dụng ổn định, linh hoạt diện tích 10.400 ha đất lúa theo quy hoạch, định hình 3.000 ha lúa chất lượng cao, hình thành các cánh đồng mẫu 1.100 ha và vùng chuyên canh sản xuất lúa giống 200 - 250 ha.

         
   

         

         Các    hộ dân ở Tánh Linh đầu tư trồng điều cao sản.

Sản xuất lúa chất lượng cao

Đến nay, huyện Tánh Linh đã hình thành được vùng sản xuất lúa chất lượng cao khoảng 3.000 ha, đạt năng suất bình quân 75 tạ/ha/vụ, cao hơn sản xuất lúa thường 3 tạ/ha/vụ. Song song đó cũng đã tạo ra một vùng sản xuất lúa chất lượng cao tập trung, xuống giống cùng một thời điểm, canh tác đúng theo quy trình kỹ thuật, năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Không chỉ thế, thời gian qua các ngành chức năng huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà khoa học cùng với nông dân thực hiện chương trình liên kết “4 nhà” để đầu tư ứng trước sản xuất 1.100 ha lúa chất lượng cao và bao tiêu sản phẩm sau khi thu hoạch. Cụ thể, xã Bắc Ruộng đã thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn trên diện tích quy hoạch lúa chất lượng cao khoảng 10ha/19 hộ dân, với loại giống OM 7347 để tuyên truyền, nhân rộng ra các xã khác.

         
   

   

         Rừng    cao su của các hộ dân ở xã Gia Huynh, Tánh Linh.

Các hộ dân thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn đã được Công ty Văn Bình Kim đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và Doanh nghiệp tư nhân Sáu Song thu mua sản phẩm để xay xát gạo xuất khẩu sang Đài Loan. Riêng vụ đông xuân 2015 - 2016, huyện Tánh Linh đã duy trì vùng sản xuất lúa chất lượng cao 3.000 ha và thực hiện chương trình liên kết “4 nhà” để canh tác 288 ha lúa chất lượng cao. Trong đó xã Đức Bình đã liên kết với Công ty TNHH SX TM Đại Nhật Phát sản xuất 115 ha lúa và xã Gia An liên kết với Công ty Văn Bình Kim sản xuất 173 ha lúa chất lượng cao. Ngoài ra, huyện đã quy hoạch vùng chuyên sản xuất lúa giống 250 ha và thành lập 3 HTX, 1 tổ hợp tác chuyên sản xuất giống lúa, với diện tích từ 70- 80 ha để chủ động nguồn lúa giống tại chỗ, với giá thấp hơn thị trường 700- 1.000 đồng/kg, giúp cho nông dân giảm chi phí đầu vào của sản xuất. Các ngành chức năng huyện còn ký kết với Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long đóng bao bì có nhãn mác trên sản phẩm lúa giống xác nhận được sản xuất tại Tánh Linh khoảng 8 tấn, làm cơ sở cho việc mở rộng hợp tác liên kết trong những năm tới và tổ chức khảo nghiệm 21 giống lúa mới có nguồn gốc lai tạo từ Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long để chọn lọc, bổ sung vào cơ cấu bộ giống lúa của huyện và các địa phương lân cận.

Chuyển đổi đất lúa

Để đối phó với tình hình nắng hạn, huyện Tánh Linh đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa bằng nhiều mô hình. Như mô hình 2 lúa + 1 bắp tại xã Đức Phú, và nhân rộng ra toàn huyện, với diện tích 1.775 ha bắp trong vụ đông xuân 2015 - 2016, tiết kiệm được nguồn nước tưới, giảm áp lực sâu bệnh, tăng hiệu quả kinh tế từ 3- 5 triệu đồng/ha/vụ. Như mô hình 2 lúa + 1 đậu tại xã Bắc Ruộng và nhân rộng ra các xã Đức Phú, Nghị Đức, Huy Khiêm, Lạc Tánh, Gia An, với diện tích 670 ha. Hàng năm, các hộ dân đã liên kết với Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam đầu tư sản xuất 200 ha đậu xanh giống, thu lợi nhuận cao và tiêu thụ tốt sản phẩm. Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả đến nay là 2.800 ha, trong đó chuyển sang trồng bắp 1.600 ha, đậu 650 ha, rau 360 ha, dưa 170 ha, mè 20 ha. Các loại cây trồng chuyển đổi trên đất lúa đều cho năng suất, hiệu quả cao hơn sản xuất lúa, tiết kiệm nguồn nước và khắc phục tình trạng thiếu nước tưới trong vụ đông xuân.

Nhờ thực hiện tái cơ cấu cây trồng, tổng sản lượng lương thực của huyện Tánh Linh năm 2015 đạt 180.900 tấn, tăng 2.250 tấn so với năm trước, với năng suất bình quân 58,4 tạ/ha/vụ và vụ đông xuân 2015 - 2016, tuy bị thiệt hại do nắng hạn, nhưng huyện vẫn đạt tổng sản lượng lương thực 69.690 tấn.

tuẤn anh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Hàng ngàn du khách đến với biển Phan Thiết
BTO-Năm nay kỳ nghỉ lễ được kéo dài liên tục 5 ngày.Thời tiết nắng nóng đang ở vào thời kỳ đỉnh điểm, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng biển của du khách tăng cao. Trong những ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các bãi biển trung tâm thành phố Phan Thiết thu hút rất đông người dân và du khách tắm biển.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tánh Linh tái cơ cấu cây trồng