Theo dõi trên

Tánh Linh: Thiệt hại nặng do thiên tai

16/11/2021, 07:52 - Lượt đọc: 402

BT- Những năm gần đây, Tánh Linh thường xuyên phải hứng chịu nhiều đợt thiên tai do tác động của tình trạng biến đổi khí hậu, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Nhiều diện tích lúa bị thiệt hại do mưa lớn ở Tánh Linh.

 Tính từ đầu mùa mưa năm 2021 đến nay, đã có rất nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng mưa lớn và sạt lở đất, gây ảnh hưởng đến an toàn của người dân khi tham gia giao thông, làm hư hỏng các công trình của nhà nước, ngập lụt nhiều diện tích hoa màu, cây trồng và gây thiệt hại về kinh tế của người dân. Trong đó, Tánh Linh là 1 trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề từ các đợt thiên tai. Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, từ đầu năm đến đầu tháng 10, huyện Tánh Linh đã xảy ra 10 đợt thiên tai với loại hình chính là lốc xoáy, dông sét, mưa to gây ngập cục bộ trên diện rộng. Các đợt mưa lớn, dông sét đã làm chết 4 người, bị thương 2 người; 513 căn nhà bị ảnh hưởng, ngập, sập tường và tốc mái; làm ngã, đổ hoàn toàn 90 m tường rào của các hộ dân và cơ sở tôn giáo xã Bắc Ruộng.

Không chỉ vậy, sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề khi diện tích lúa, bắp, mỳ  bị ngã đổ hơn 467 ha, trong đó, thiệt hại từ 30 - 70% là 227,16 ha; thiệt hại trên 70% hơn 240 ha. Cây công nghiệp gãy đổ do lốc xoáy chủ yếu cao su, điều, tiêu, mít... diện tích thiệt hại hơn 30 ha. Bên cạnh đó, thiên tai còn làm thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Ở xã Huy Khiêm, 1 nhà xe sập đổ hoàn toàn diện tích khoảng 24 m2, 2 xe máy nhân viên y tế trực đêm bị cây ngã đè (hư hỏng trên 50%); tường rào UBND xã Huy Khiêm bị sập đổ hoàn toàn, tường rào Trường tiểu học I - Huy Khiêm đổ ngã 60m; đường giao thông nội đồng sạt lở 2 đoạn 12 m (đường nội đồng thôn 4). Ngoài ra, đê bao bảo vệ kênh tiêu bị sạt lở 10m, 28 tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập nước, làm sụt lún kè ở xã Bắc Ruộng, Đồng Kho, Suối Kiết, sạt lở bờ bắc sông La Ngà, hư hỏng tuyến đường vào khu dân cư thôn Suối Sâu… Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 3 tỷ đồng.

Mới đây nhất, tối ngày 10 đến sáng 11/10/2021, do ảnh hưởng của cơn bão Kompasu, trên địa bàn bản 1, bản 2 - xã La Ngâu, xã Đức Bình, Bắc Ruộng, Măng Tố đã xảy ra mưa lớn kéo dài và lũ quét cục bộ làm ngập các kênh mương nội đồng, cuốn trôi một số diện tích nông sản và gia súc. Ước tính thiệt hại trên 22 ha cây trồng như điều, bắp, lúa, đậu...; làm sạt lở cống thoát nước vào khu sản xuất đồng bào dân tộc thiểu số thôn 4, xã Đức Bình và lòng suối Hai Cô bị bồi lắp, lấn dòng không đảm bảo cho việc tiêu thoát nước cho 160 ha diện tích sản xuất nơi đây.

Trước tình hình trên, Phòng NN&PTNT huyện đã khuyến cáo người dân các khu vực ven sông La Ngà, sông Tà Mỹ – xã La Ngâu hiện đang trong cao điểm mùa mưa lũ, không tổ chức gieo trồng sản xuất trên các diện tích tại khu vực này, hạn chế thiệt hại do ngập lụt. Đối với cống thoát nước bị sạt lở ở Đức Bình, địa phương đã chỉ đạo cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm 2 đầu tại vị trí sạt lở cống, khuyến cáo người dân cẩn thận khi qua khu vực này. Về đoạn suối Hai Cô đi suối Ba Thê, UBND xã Bắc Ruộng và Măng Tố đã chỉ đạo tổ thủy nông địa phương và người dân dọn rác, cây cối còn nằm vương vãi lòng kênh để thông thoáng dòng chảy thoát lũ, đảm bảo nhu cầu sản xuất vụ mùa 2021. Đồng thời, phòng đã chỉ đạo kiểm tra, đánh giá thiệt hại do thiên tai và lập thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Tham mưu trình hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp ở các xã Đức Phú, Nghị Đức, Măng Tố, La Ngâu với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 804 triệu đồng. Phối hợp kiểm tra và đề xuất giải pháp khắc phục các vị trí hư hỏng tại khu vực bờ bắc sông La Ngà và tuyến đường vào khu dân cư thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết. 

Minh Vân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tánh Linh: Thiệt hại nặng do thiên tai