Theo dõi trên

Tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết

15/12/2021, 11:05

Đây là một trong những lưu ý của đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại trụ sở Công an tỉnh vào sáng nay 15/12.

Tham dự buổi lễ còn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết - Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh cùng các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh.

a-toan.jpg
Đại tá Trần Văn Toản phát lệnh thực hiện đợt cao điểm.

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Hoài Anh thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích, nỗ lực cố gắng mà lực lượng công an toàn tỉnh đã đạt được, đồng thời ghi nhận những đóng góp và hy sinh của cán bộ chiến sĩ công an.

Năm 2021, một năm đầy khó khăn và thử thách với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Song với sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao cả hệ thống chính trị trong toàn tỉnh đã thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19 với nhiều kết quả đáng trân trọng.

hoai-anh.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi lễ.

Thời điểm cuối năm dự báo tình hình an ninh trật tự sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến khó lường, nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng công an tỉnh thời gian tới rất nặng nề. Do đó, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho người dân vui xuân, đón tết.

Công an tỉnh là đơn vị chủ công có trách nhiệm tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các nhiệm vụ giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trong cao điểm, giữ vững vai trò thường trực, nòng cốt. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công an mỗi đơn vị, địa phương phải nỗ lực cố gắng, tận tụy hơn nữa, phải là “Lá chắn phòng, chống dịch vừa là thanh bảo kiếm” bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đẩy lùi dịch bệnh, chuyển trạng thái thích ứng linh hoạt, an toàn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương năm 2022.

ra-quan.jpg

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (diễn ra từ ngày 15/12/2021 đến 14/2/2022). Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Tết Nguyên đán 2022 và các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.

Yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải thể hiện vai trò tinh thần trách nhiệm tập trung cao độ lực lượng, phương tiện chỉ đạo quyết liệt sâu sắc nhiệm vụ tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Thủ trưởng các đơn vị địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn thực hiện làm tốt công tác chính trị tư tưởng động viên cán bộ chiến sĩ và có phương án đảm bảo an toàn khi tham gia tấn công trấn áp tội phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nhận thức đầy đủ về chủ trương mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong phòng ngừa ngăn chặn tố giác tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết.

ra-quan-1.jpg

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
La Gi:
 Ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp  Tết Nguyên đán
Sáng 15/12, thị xã La Gi tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết