Theo dõi trên

Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho phụ nữ

19/06/2022, 06:13

Thực hiện chương trình “đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022; vừa qua, tại Hội trường UBND phường Phước Lộc (thị xã La Gi), Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức về chủ quyền biển đảo, Luật Biên phòng Việt Nam; phòng chống quấy rối – xâm hại tình dục trẻ em cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn phường.

Thông qua buổi tập huấn đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật cho cán bộ chi, tổ Hội và Hội viên phụ nữ trong khu vực biên giới của tỉnh những nội dung cơ bản, quy định của pháp luật về chủ quyền biển đảo Việt Nam, Luật biên phòng Việt Nam. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết chị em phụ nữ để vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm các quy chế, quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, chức năng, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng trong bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển.

Cũng tại buổi tập huấn, các chị em phụ nữ được đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh thông tin về vấn nạn xâm hại, quấy rối tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh hiện nay; các hình thức, hành vi bị coi là xâm hại, quấy rối tình dục và kỹ năng phòng chống; cách thức liên hệ với các cơ quan, đơn vị chức năng để kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi xâm hại, quấy rối tình dục đối với phụ nữ và trẻ em… Qua đó, nhằm trang bị cho chị em phụ nữ những kiến thức về an toàn thân thể, kỹ năng phòng tránh nạn xâm hại, quấy rối tình dục nói chung và đối với trẻ em nói riêng.

Sau buổi tập huấn, các chị em phụ nữ sẽ phát huy vai trò là các tuyên truyền viên, hướng dẫn cho các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ, người trực tiếp làm việc với trẻ và bản thân trẻ em tại địa phương để ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, tạo môi trường an toàn cho trẻ được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. 

‎RẠNG ĐÔNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
BTO - Chương trình nhắn tin “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã được mở tiếp nhận tin nhắn với cú pháp BC gửi 1406 (20.000 đồng/1 tin nhắn).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho phụ nữ