Theo dõi trên

Tàu cá của ngư dân Bình Định bị chìm tại cửa biển La Gi

27/05/2016, 10:01

BTO - Hiện tại, tàu bị thủng thân tàu, cát vào trong khoang nên trục vớt rất khó khăn. Chủ tàu đang thuê người tháo vỏ tàu, trục vớt máy trong đêm 26/5 khi nước thủy triều cạn.

Theo Phòng Kinh tếthị xã La Gi, tàu cá BĐ 30357 Ts, công suất 60 CV, hành nghề chụp mực, do ông Huỳnh Bảo Châu, sinh năm 1973 (xã Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định) làm thuyền trưởng, và là chủ phương tiện, trên tàu có 5 lao động. Vào lúc 13 giờ ngày 25/5, khi tàu đang chạy ra cửa biển La Gi để khai thác hải sản thì bị sóng to, gió mạnh đánh dạt vào bờ kè đá gần chốt kiểm soát biên phòng phường Phước Lộc làm chìm tàu. Các lao động trên tàu đã nhảy ra khỏi tàu và bơi vào bờ an toàn. Toàn bộ ngư lưới cụ trên tàu đã được vớt đưa lên bờ. Ước giá trị thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Sau khi tàu bị chìm, UBND thị xã La Gi đã chỉ đạo Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với Dồn biên phòng Phước Lộc, Dinh Vạn Tân Long, phường Bình Tân cùng với các chủ tàu cá địa phương tiến hành trục vớt, kéo tàu vào bờ nhưng vẫn chưa được do sóng to, gió mạnh. Hiện tại, tàu bị thủng thân tàu, cát vào trong khoang nên trục vớt rất khó khăn. Chủ tàu đang thuê người tháo vỏ tàu, trục vớt máy trong đêm 26/5 khi nước thủy triều cạn.

Hiện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận đã gửi thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng, PCTT &TKCN tỉnh Bình Định biết, hỗ trợ cho chủ tàu cá BĐ 30357 Ts.

K.H



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tàu cá của ngư dân Bình Định bị chìm tại cửa biển La Gi