Theo dõi trên

Tết Bính Thân 2016 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Đồng bào đón tết “an lành và tiết kiệm”

15/02/2016, 09:34

BT- Bình Thuận có 15 xã thuần và 32 thôn xen ghép đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 84.937 người, chiếm 7% dân số toàn tỉnh. Ngoài Tết Ramưwan, Tết Katê của đồng bào Chăm, một số đồng bào vùng cao có Tết Đầu lúa… thì hầu hết các dân tộc đều đón Tết Nguyên đán của người Kinh. Nhân dịp Tết Bính Thân, phóng viên Báo Bình Thuận có cuộc trao đổi với ông Mai Sên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh xung quanh việc đón tết của đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

                
Ông Mai Sên (phải) xem vườn thanh long của    đồng bào Rai ở xã Mỹ Thạnh.

Thưa ông, trong thời điểm Tết Nguyên đán Bính Thân, bà con các dân tộc thiểu số đang có những hoạt động gì?

Ông Mai Sên: Từ đầu năm 2016, bà con dân tộc thiểu số tập trung chăm sóc vụ đông xuân, trong đó cây lúa phát triển tốt không để xảy ra dịch bệnh; chăm sóc thanh long, cây mì… Việc tổ chức thu mua nông sản, thu hồi nợ đầu tư ứng trước được triển khai kịp thời, không để nông sản tồn đọng dài ngày. Mặt khác, thu mua đúng giá, mua tận nơi thu hoạch nên phần nào hạn chế được tình trạng tư thương ép giá, ép cấp nông sản, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho đồng bào; nhiều hộ có tích lũy, vì vậy đồng bào phấn khởi vui xuân, đón tết.

Ông nói rõ hơn việc cung cấp hàng hóa cho đồng bào trong dịp Tết Nguyên đán?

Trong dịp Tết Bính Thân 2016, Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ miền núi cung ứng các chủng loại hàng hóa với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng; trong đó đã tạm ứng tiền mặt cho các cửa hàng, đại lý tự mua một số mặt hàng nhu yếu phẩm với tổng giá trị hơn 900 triệu đồng; tổ chức 2 đợt bán hàng lưu động tại các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số với nhiều chủng loại hàng hóa thiết yếu. Nhờ vậy, trong những ngày tết, các mặt hàng phục vụ đa dạng và phong phú, giá cả tương đối ổn định, không để xảy ra tình trạng “thiếu hàng, sốt giá”. Mặt khác, trong dịp tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, chúc tết các xã, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đã tặng 123 phần quà (trị giá hơn 98 triệu đồng); các doanh nghiệp, đoàn thể, các huyện, thị, thành phố, tổ chức từ thiện đã tặng 9.499 phần quà (tổng trị giá 2.833.550.000 đồng) cho đồng bào nghèo các dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh.

Ngoài hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế thì các lĩnh vực khác trong dịp tết diễn ra  như thế nào, thưa ông?

Tại các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số, các cấp chính quyền đã tổ chức lễ hội văn hóa dân gian; tổ chức đêm văn nghệ phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số (Hàm Thuận Bắc); tổ chức các buổi họp mặt cuối năm, các tụ điểm vui chơi giải trí, giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ (Bắc Bình). Nổi bật là trong dịp Tết Bính Thân, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội ở vùng đồng bào DTTS được giữ vững; các tệ nạn mê tín dị đoan được ngăn chặn; tệ nạn xã hội như: cờ bạc, uống rượu say gây rối trật tự công cộng được kiềm chế; công tác phòng chống cháy rừng được cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo chặt chẽ nên không để xảy ra cháy rừng; không để xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường vùng đồng bào dân tộc thiểu số; không để xảy ra dịch bệnh hay ngộ độc thực phẩm… Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số vui tết “an lành, đầy đủ, tiết kiệm” và hòa nhập chung với không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Xin cảm ơn ông.

Lê Thanh (thực hiện)



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết Bính Thân 2016 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Đồng bào đón tết “an lành và tiết kiệm”