Theo dõi trên

Tết đầu lúa của đồng bào K’Ho, Raglai Bắc Bình

25/01/2016, 16:55

BTO- Đồng bào K’ho gọi Tết Đầu lúa là Nhô Vrê R’Hê (còn gọi là Mừng lúa mới). Lễ hội này có nguồn gốc từ lâu đời, người lớn tuổi nhất trong làng cũng không nhớ rõ, Tết đầu lúa gắn với tập quán sản xuất lúa rẫy của đồng bào, và được lưu truyền từ đời này qua đời khác.

Các nghi thức cúng dâng, nhằm báo cho các bậc Tiền hiền, những người đi trước biết rằng Tết đầu lúa bắt đầu được khai hội. Tết Đầu lúa của bà con trước đây được tổ chức rải rác từng gia đình và kéo dài gần 2 tháng, gây tốn kém nhiều thời gian tiền của. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thông qua việc đầu tư mở rộng hệ thống các công trình thủy lợi, bà con đã quen dần với việc sản xuất lúa nước, năng suất cao hơn, đời sống của bà con được nâng lên.

Đối với người Raglai, K’ho thuộc 4 xã miền núi gồm: Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Tiến, Phan Điền thuộc huyện Bắc Bình, lúa được xem là thứ quý nhất, thiêng liêng nhất, chính vì lẽ đó mà người ta cất giữ rất kỹ lưỡng và trang trọng, trước đây mỗi gia đình người K’ho đều làm cho mình một căn nhà sàn nhỏ, chỉ là để cất lúa. Khi có những cơn mưa đầu mùa, bà con lại mang lúa giống lên các triền đồi để gieo trồng. Sau 6 tháng bà con thu hoạch lúa, chủ yếu bằng cách tuốt tay, đưa vào gùi và mang về nhà.

Hàng năm, nhân dịp Tết đầu lúa ngành văn hóa địa phương tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao 4 xã miền núi. Có thể nói ngày hội vừa mang ý nghĩa mừng lúa mới truyền thống của đồng bào, vừa là nơi tập hợp tinh hoa văn hóa thể hiện rõ ở các họa tiết của cây nêu, lời khấn tổ tiên ông bà của già làng, những nhạc cụ dân tộc, điệu múa truyền thống, trang phục và văn hóa đặc trưng của từng dân tộc,thu hút đông đảo bà con đến xem cổ vũ.

                                                                                                                  
      Các nghi thức cúng mừng lúa mới của già làng
   
      Nhảy múa quanh ngọn lửa trong đêm khai mạc ngày hội văn hóa, thể    thao
   
      Thanh niên nam, nữ nhịp nhàng trong vũ điệu truyền thống bên cây Nêu
   
      Giã gạo lúa mới để cúng ông bà tổ tiên
   
      Thi bắn nỏ
   
      Thi nấu cơm trong ống tre
   
      Nấu cơm trong ống tre
   
      Thi giã gạo

Ngọc Lân



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tết đầu lúa của đồng bào K’Ho, Raglai Bắc Bình