Theo dõi trên

Thành phố Sydney của Australia mở cửa trở lại sau hơn 100 ngày phong tỏa

11/10/2021, 14:38

Một số quán rượu ở Sydney, thành phố lớn nhất của Australia, mở cửa từ sau 12h trưa ngày 11/10. Các hình ảnh được phát trên truyền hình và đăng tải trên truyền thông xã hội cho thấy, một số nhóm bạn bè và gia đình đã tụ tập cùng nhau uống bia ăn mừng từ lúc nửa đêm.

Các quán café, nhà hàng, phòng gym ở thành phố Sydney của Australia ngày 11/10 bắt đầu mở cửa đón khách với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 sau gần 4 tháng phong tỏa.

“Tôi coi ngày hôm nay là ngày của tự do. Chúng ta đang dẫn dắt đất nước thoát khỏi đại dịch, nhưng đây cũng sẽ là một thách thức”, Thủ hiến bang New South Wales Dominic Perrottet phát biểu với báo giới tại thành phố thủ phủ Sydney.

Ông Perrottet cũng cảnh báo số ca mắc Covid-19 sẽ gia tăng sau khi mở cửa.

Các bang không có ca mắc như Tây Australia và Queensland đang theo dõi chặt chẽ tình hình sống chung với Covid-19 sẽ diễn biến như thế nào trong bối cảnh có nhiều lo ngại hệ thống y tế có nguy cơ quá tải.

Tới nay, tỷ lệ tiêm 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 ở những người trên 16 tuổi của bang New South Wales đạt 74%. Tuy nhiên, ở bang Queensland lân cận, tỷ lệ này mới chỉ đạt 52% và chính quyền bang Queensland vẫn đang theo đuổi chiến lược loại bỏ Covid-19.

Thủ hiến Perrottet đã tuyên bố chấm dứt các lệnh phong tỏa ở New South Wales và ủng hộ mạnh mẽ việc mở cửa trở lại ở Sydney - nơi hơn 5 triệu dân đã phải chịu các biện pháp hạn chế khắc nghiệt kéo dài từ giữa tháng 6 sau đợt bùng phát biến thể Delta.

Đợt bùng phát này sau đó đã lây lan sang Melbourne và Canberra, buộc các thành phố này phải áp lệnh phong tỏa, cho dù số ca mắc Covid-19 ở New South Wale đã giảm đi.

Bang New South Wale ngày 11/10 ghi nhận 496 ca mới mắc Covid-19, giảm khá nhiều so với đỉnh dịch hồi tháng 9. Trong khi đó, bang Victoria ghi nhận 1.612 ca mắc mới, mức thấp nhất trong 5 ngày qua.

Theo các biện pháp được nới lỏng tại Sydney, những người đã tiêm chủng đầy đủ có thể tụ tập nhóm 10 người tại nhà, nhóm 100 người tại các đám cưới hoặc dự tang lễ.

Các cửa hàng bán lẻ có thể mở cửa nhưng chưa được hoạt động đủ công suất cho tới khi bang này đạt tỷ lệ tiêm chủng 80%, dự kiến vào cuối tháng 10. Khi đó các biện pháp hạn chế sẽ được nới lỏng hơn nữa.

Tuy nhiên, những người chưa tiêm vaccine sẽ vẫn phải ở nhà cho tới 1/12.

“Hãy tận hưởng khoảnh khắc này, hãy tận hưởng cùng bạn bè và gia đình. Hôm nay là ngày mà nhiều người đã chờ đợi”, Thủ tướng Scott Morrison chúc mừng người dân Sydney.

Ông Morrison đang chịu sức ép thúc đẩy tất cả địa phương cho phép đi lại liên bang để thúc đẩy kinh tế và cho phép các gia đình bị chia cắt có thể đoàn tụ trước dịp Giáng sinh.

Một số bang có ít ca mắc Covid-19 vẫn chưa nói khi nào sẽ mở cửa trở lại biên giới bang.

Trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng có nhiều tín hiệu tích cực, Australia đang lên kế hoạch dần trở lại cuộc sống bình thường, cho phép những người đã tiêm đầy đủ vaccine được tự do đến và rời Australia từ tháng 11 tới.

Australia đã đóng cửa biên giới quốc tế từ tháng 3/2020. Điều này giúp số ca Covid-19 tại Australia mức thấp, với tổng cộng 127.500 ca mắc và 1.440 ca tử vong do Covid-19.

Hoàng Phạm/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 – 1/5/2024): Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng
Đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta sinh ngày 1/5/1904 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Dù đồng chí hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Đảng và Nhân dân ta luôn nhớ tới đồng chí, nhớ tới những đóng góp to lớn của đồng chí với sự nghiệp cách mạng, nhớ tới người Cộng sản bất khuất, kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Đảng và Nhân dân.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thành phố Sydney của Australia mở cửa trở lại sau hơn 100 ngày phong tỏa