Theo dõi trên

Thể thao Bình Thuận: Một năm thành công

27/12/2016, 09:47

BT- Năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt chỉ tiêu cho thể thao thành tích cao Bình Thuận phấn đấu đạt tổng cộng 100 huy chương các loại, cụ thể gồm 26 HCV - 32 HCB - 42 HCĐ. Thế nhưng tính đến cuối tháng 12/2016, theo số liệu cập nhật của Phòng Huấn luyện và Thi đấu thuộc Trung tâm Thể dục thể thao Bình Thuận thì kết quả đã đạt 140 huy chương, đó còn chưa kể huy chương học sinh năng khiếu tham gia tự túc giành được. Với tổng số huy chương này, thể thao thành tích cao tỉnh nhà chính thức vượt 40% chỉ tiêu ngành giao, tính riêng HCV có 46 chiếc (đạt 177% chỉ tiêu), HCB có 44 chiếc (đạt 138% chỉ tiêu) và HCĐ có 50 chiếc (đạt 119% chỉ tiêu).

                
Đua thuyền truyền thống Bình Thuận tiếp tục    gặt hái thành công trong năm 2016.

 Nhìn lại năm qua, thể thao thành tích cao Bình Thuận đã tham gia 37 giải đấu, trong đó tập trung ở hai giải đấu quan trọng là giải Trẻ quốc gia với kết quả đạt 10 HCV - 10 HCB - 18 HCĐ và giải Vô địch toàn quốc đạt 15 HCV - 12 HCB - 7 HCĐ. Cũng trong năm 2016, vận động viên của địa phương còn góp mặt thi đấu ở một số giải quốc tế trong hệ thống khu vực Đông Nam Á hay quy mô tầm châu Á và thế giới. Đặc biệt ở “sân chơi” đẳng cấp này, đáng ghi nhận là thể thao thành tích cao của Bình Thuận cũng góp phần mang vinh quang về cho đất nước, giúp Quốc ca Việt Nam tiếp tục vang lên trên đấu trường quốc tế. Như tại giải Vô địch quyền Taekwondo thế giới, vận động viên Nguyễn Thị Kim Hà đã thi đấu xuất sắc khi giành 1 HCV và 1 HCĐ. Cùng với đó, vận động viên Nguyễn Thị Lệ Kim tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao khi giành 1 HCV - 1 HCĐ tại giải Vô địch quyền Taekwondo châu Á và đoạt 2 HCB tại giải Vô địch quyền Taekwondo thế giới. Được cử đại diện Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, đội tuyển Đua thuyền truyền thống Bình Thuận cũng không làm người hâm mộ thất vọng khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đoạt chức vô địch tại giải Quốc tế Malaysia mở rộng năm 2016…

Bước sang năm mới, mục tiêu của thể thao thành tích cao Bình Thuận vẫn hướng đến các giải thi đấu trong nước và quốc tế với quyết tâm giành thêm những thành tích ấn tượng. Bên cạnh đó cũng sẵn sàng đóng góp lực lượng cho các bộ môn mà địa phương có thế mạnh, nhằm phục vụ đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEAGames 29 sẽ diễn ra trong năm 2017 tại Malaysia… Thời điểm này, Trung tâm Thể dục thể thao Bình Thuận đang tiến hành đào tạo tập trung nhiều môn thể thao: Taekwondo, Karatedo, Judo, Vovinam, Điền kinh, Bóng đá, Bóng rổ và Canoeing, riêng môn Đua thuyền truyền thống không đào tạo tập trung. Nhờ vậy mà hiện nay, thể thao địa phương có điều kiện tăng cường 2 huấn luyện viên, 17 vận động viên lên làm nhiệm vụ ở đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia. Trong đó tuyến tuyển có 1 huấn luyện viên - 8 vận động viên thuộc môn Judo, 2 vận động viên Taekwondo, 2 vận động viên Điền kinh và 1 vận động viên Canoeing, còn với tuyến trẻ có 1 huấn luyện viên - 4 vận động viên ở bộ môn Canoeing.

Với mục tiêu và nhiệm vụ đã xác định, thể thao tỉnh nhà cần tập trung nâng chất lượng trong công tác huấn luyện thể thao đỉnh cao cũng như đầu tư cơ sở luyện tập, mua sắm trang thiết bị xứng tầm. Theo đề xuất của Phòng Huấn luyện và Thi đấu (Trung tâm TDTT Bình Thuận) thì địa phương nên có chế độ đãi ngộ đặc biệt cho những vận động viên tài năng. Chẳng hạn như thực hiện áp dụng chế độ tiền công theo quy định mới của Thủ tướng Chính phủ, gửi đi tập huấn nước ngoài để khuyến khích vận động viên tiếp tục nỗ lực hết mình, góp phần làm rạng danh thể thao nước nhà. Đồng thời quan tâm xem xét, tham mưu chủ trương xây dựng chính sách đãi ngộ đối với lực lượng huấn luyện viên, vận động viên có cống hiến cho sự nghiệp thể thao Bình Thuận và không ngừng vươn tới những tầm cao mới. 

QUỐC TÍN



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thể thao Bình Thuận: Một năm thành công