Theo dõi trên

Thí sinh tự tin bước vào kỳ thi lớp 10

05/06/2023, 09:49

BTO-Sáng nay (5/6), hơn 16.200 thí sinh trong tỉnh đã có mặt tại 31 Hội đồng thi để tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024.

dsc_1967.jpg
dsc_1933.jpg
Thí sinh sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi

Theo ghi nhận của phóng viên, hơn 6 giờ sáng, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi khá đông với tâm trạng vui vẻ, thoải mái và chuẩn bị tâm lý cho buổi thi đầu tiên. Kỳ thi này các Hội đồng thi không tổ chức lễ khai mạc nên thí sinh đến điểm thi tập trung ở sân trường chờ đến giờ để vào phòng thi. Nhiều thí sinh tranh thủ ôn lại bài, chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên.
Trước giờ thi nhiều cảm xúc đan xen, qua chia sẻ với phóng viên thí sinh đã sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi. Em Gia Lâm đến từ Trường THCS Hùng Vương (TP. Phan Thiết) chia sẻ: “Mặc dù khá tự tin với kiến thức đã được ôn luyện trong thời gian qua nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng, hồi hộp trước khi bước vào phòng thi. Em sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, tự tin làm bài hết khả năng của mình để đạt mục tiêu đậu nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Bội Châu”. Còn em Bích Hào đến từ Trường THCS Hàm Thắng (Hàm Thuận Bắc) cho biết: “Trường chuyên là ngôi trường mà em mơ ước được học từ lâu nên em đã đăng ký nguyện vọng 1 thi chuyên văn và hoá. Với kiến thức thầy cô giáo ôn kỹ trong thời gian qua, em đã sẵn sàng để “vượt vũ môn”.  Hầu hết thí sinh mong muốn đề thi năm nay bám sát chương trình đã học, rõ ràng, không đánh đố.

dsc_1976.jpg
dsc_1889.jpg
Thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng thi

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng như y tế, công an khu vực, an ninh viên cũng đã có mặt từ khá sớm để triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông thông suốt, an toàn thực phẩm, an toàn sức khỏe cho giáo viên và thí sinh.
Mặc dù tình hình dịch Covid – 19 hiện nay trong trạng thái bình thường mới nhưng ngành giáo dục đã khuyến cáo thí sinh và phụ huynh không được chủ quan, lơ là cần đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần thực hiện nghiêm túc 2K (khử khuẩn và khẩu trang). Do vậy, tại các điểm thi đã bố trí đầy đủ khử khuẩn, nhắc nhở thí sinh đeo khẩu trang trước khi vào phòng thi và chuẩn bị từ 1-2 phòng thi dự phòng khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Theo quy định, các điểm thi đều bố trí phòng để đồ cá nhân cho thí sinh cách phòng thi khá xa để phòng ngừa, hạn chế thấp nhất gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.

2d9df17f-86a4-429c-a5f9-903bd01c92b4.jpeg
Phòng để đồ cho thí sinh

Được biết, tại các điểm thi đều có đội thanh niên tình nguyện túc trực trong quá trình diễn ra kỳ thi để hỗ trợ tối đa cho các thí sinh và người nhà thí sinh để kỳ thi diễn ra thuận lợi. Các tình nguyện viên đã động viên tinh thần cho thí sinh bằng những câu chúc thí sinh thi tốt, đạt điểm cao trong kỳ thi. Đồng thời, thực hiện các hoạt động tình nguyện như hướng dẫn thí sinh đến điểm thi, hỗ trợ thí sinh nước, bút viết hay đội xe ôm hỗ trợ kịp thời các trường hợp thí sinh quên giấy báo dự thi, trễ giờ thi…

daf3cb8b-4541-4e55-b965-18c3edcf0941.jpeg
ef23a307-23db-4379-bb03-77baa1b3b0fb.jpeg
Đội tình nguyện "Hoa Phượng đỏ" Trường THPT Phan Bội Châu hỗ trợ thí sinh dự thi

Đúng 8 giờ, các thí sinh làm bài thi đầu tiên môn Ngữ văn với thời gian 120 phút bằng hình thức tự luận.

dsc_1987.jpg
dsc_1995.jpg
dsc_2008.jpg
Thí sinh bước vào môn thi đầu tiên Ngữ văn

T.THUỶ - A.Đ.HOÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022-2023
Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thí sinh tự tin bước vào kỳ thi lớp 10