Theo dõi trên

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam

07/03/2022, 19:19

Chiều ngày 7/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi gặp mặt với Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam. Tham gia gặp mặt còn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, lãnh đạo các bộ, ban, ngành. Chương trình được kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành trên cả nước. Tại Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ thể hiện tri ân, ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước với cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nữ. Đồng thời là dịp để Thủ tướng Chính phủ lắng nghe ý kiến đóng góp, xây dựng, chia sẻ của các nữ doanh nhân với Chính phủ, trên cơ sở đó tiếp tục có chủ trương, chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả với cộng đồng doanh nghiệp do nữ làm chủ.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, bà Thái Hương - Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam cho biết: Trong nhiều năm qua, hiệp hội đã nỗ lực xây dựng hình ảnh, khát vọng dân tộc đánh thức tiềm năng, sức sáng tạo của nữ doanh nhân. Sự vào cuộc của Chính phủ, các bộ, ngành thực sự đã truyền cảm hứng cho giới doanh nhân, đặc biệt là các nữ doanh nhân, đánh thức họ nỗ lực cống hiến, vượt khó khăn, thách thức, phát triển bền vững. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh xảy ra, nhiều doanh nghiệp do nữ làm chủ vẫn vững vàng trụ vững, tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch về các vật chất và tinh thần...

Tại buổi gặp mặt, chủ tịch hội nữ doanh nhân các tỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động của các doanh nghiệp do nữ làm chủ. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội vì sự phát triển của phụ nữ; có kế hoạch bảo vệ nguồn lợi thủy sản và những gói hỗ trợ tiếp theo để khuyến khích các doanh nghiệp bứt phá trong giai đoạn bình thường mới…

Gửi tới các nữ doanh nhân lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Với tinh thần đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp nói chung và đội ngũ doanh nghiệp nữ nói riêng, Đảng, Nhà nước đã có nhiều cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi, trao quyền điều hành kinh tế cho phụ nữ, nâng cao quyền năng và vị thế lãnh đạo cho nữ giới. Đây chính là điều kiện, cơ hội thuận lợi để cộng đồng nữ doanh nhân ngày càng thể hiện khí chất Bà Trưng, Bà Triệu, xứng đáng với 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”…

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đề nghị Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan khắc phục những vướng mắc, hạn chế bất cập hiện nay để tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ nữ doanh nhân nữ phát triển. Nhất là trong việc tiếp cận thị trường, thông tin, đào tạo, kiến thức, kỹ năng, phát triển mạng lưới. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ hàng hóa trong nước và xuất khẩu. Hiệp hội cũng cần chủ động tìm hiểu, hướng dẫn các thành viên tham gia chương trình, dự án của nhà nước và tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ tăng cường trao quyền sinh kế cho phụ nữ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, các nữ doanh nhân cũng chú trọng cập nhật kiến thức, kỹ năng kinh doanh, phương pháp lãnh đạo, quản lý…

Chính phủ mong muốn Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam và các nữ doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng các cấp, ngành, cấp ủy chính quyền, địa phương thực hiện hiệu quả phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Đặc biệt là thực hiện thành công chiến dịch tiêm chủng “vắc – xin mùa xuân năm 2022”. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, theo tinh thần nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Tại buổi gặp mặt, ở điểm cầu Bình Thuận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đã tặng hoa và gửi những lời chúc mừng tới Hội Doanh nhân nữ tỉnh. Đồng thời bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp do nữ làm chủ tiếp tục lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

dscn9931.1.jpg
dscn9923.11.jpg

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sinh hoạt chi bộ: Chất lượng phải được nâng lên
Chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Tổ chức sinh hoạt chi bộ đạt chất lượng cao chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chất lượng sinh hoạt chi bộ nhất thiết phải được nâng lên.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thủ tướng Chính phủ gặp mặt Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam