Theo dõi trên

Thường trực Ủy ban Đối ngoại tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Hoàng Bích Sơn

22/01/2024, 07:25

Sáng 20/1, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 22 Hùng Vương, Hà Nội, Thường trực Ủy ban Đối ngoại cùng gia đình nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại (Quốc hội khóa IX) Hoàng Bích Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Hoàng Bích Sơn.

Tham dự có: nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Son; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân; Thường trực Ủy ban Đối ngoại; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số cơ quan, bộ, ngành, địa phương...

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu

Ông Hoàng Bích Sơn tên thật là Hồ Liên (bí danh Hồ Bích), sinh ngày 20.1.1924 tại xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Xuất thân trong một gia đình trí thức có nhiều người tham gia cách mạng, thấu hiểu nỗi đau mất nước, bị thực dân đô hộ và cảnh lầm than nô lệ của nhân dân, ông đã sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trải qua trên 50 năm công tác liên tục, ông Hoàng Bích Sơn đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tín nhiệm giao nhiều trọng trách.

Các đại biểu dự buổi Lễ
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và các đại biểu dự buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nhấn mạnh, trong suốt cuộc đời cống hiến, phục vụ sự nghiệp cách mạng trên nhiều nhiệm vụ, công tác khác nhau, khi ở trong nước, lúc ở nước ngoài, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Hoàng Bích Sơn luôn nêu cao tấm gương về lòng tận tụy, sự trung thành với cách mạng, với Tổ quốc, với Nhân dân. Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại đã có những cống hiến quan trọng, đặc biệt trong công tác đối ngoại. Những người cộng tác gần gũi với ông, học tập ở ông sự chân thành, tinh thần say mê, thái độ làm việc nghiêm túc, nếp sống giản dị và gần gũi với mọi người, luôn luôn giữ gìn đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân phát biểu

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nêu rõ, trong thời gian công tác tại Quốc hội, với cương vị là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khóa IX (nhiệm kỳ 1992 - 1997), nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Hoàng Bích Sơn đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội. Với tư cách là đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, nguyên Chủ nhiệm Hoàng Bích Sơn thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, được cử tri tín nhiệm.

Các đại biểu dự buổi Lễ
Các đại biểu dự buổi Lễ

Với những đóng góp trên, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Hoàng Bích Sơn được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương kháng chiến hạng nhất; Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; Huy hiệu vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam.

Năm 1997, do sức khỏe giảm sút, được Đảng và Nhà nước cho nghỉ chế độ nhưng ông vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu, theo dõi sát tình hình. Bằng tri thức và kinh nghiệm của mình, ông đóng góp tích cực với những ý kiến quý báu về sự nghiệp đổi mới, xây dựng Đảng, công tác lập pháp, thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước... Trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè, nguyên Chủ nhiệm Hoàng Bích Sơn luôn khiêm tốn, giản dị, chân thành được mọi người tin yêu, quý trọng.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm
Quang cảnh Lễ kỷ niệm

“Tuy đồng chí Hoàng Bích Sơn đã đi xa gần 24 năm, nhưng những gì đồng chí để lại rất đáng được trân trọng; kỷ niệm sâu sắc về đồng chí vẫn còn vẹn nguyên trong lòng nhiều người từng biết và có dịp sống, làm việc bên cạnh đồng chí”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh.

Nhân dịp này, các đại biểu đã xem bộ phim tư liệu “Hồ Liên - Hoàng Bích Sơn - Nhà ngoại giao đất Việt - Ký ức từ đồng sự” do gia đình dày công sưu tập, xây dựng.

DAIBIEUNHANDAN.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến thăm, chúc tết
BTO-Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, chiều 19/1, Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn - Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận. Đồng chí Đoàn Anh Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tám – Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp đoàn.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thường trực Ủy ban Đối ngoại tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Hoàng Bích Sơn