Theo dõi trên

Tiếp tục giữ sức hút cho điểm đến Bình Thuận

03/01/2024, 05:53

Khép lại năm 2023, cả hai chỉ tiêu cơ bản của du lịch Bình Thuận đều thể hiện mức tăng trưởng ấn tượng: Cả năm ước đón hơn 8.350.000 lượt khách, tăng xấp xỉ 46% so năm trước đó (khách quốc tế có khoảng 274.300 lượt, tăng 3,13 lần) và doanh thu đạt trên 22.300 tỷ đồng, tăng hơn 63% so năm 2022.

Kết quả này có được là nhờ địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” và các đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây chính thức đưa vào sử dụng. Đối với sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 với hàng loạt hoạt động quy mô diễn ra xuyên suốt trong năm vừa qua đã để lại dấu ấn sâu sắc cho điểm đến Bình Thuận. Trong khi đó, tuyến cao tốc đường bộ đoạn qua địa bàn Bình Thuận lần lượt được thông xe cũng tạo sự hồ hởi cho du khách tham gia trải nghiệm với thời gian di chuyển đến “thủ đô resort” đã rút ngắn đáng kể…

z4306364628156_0f3a2eeb6cca10d19ee48e71e46a2eb6.jpg

Bước sang năm mới, ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh chắc chắn hướng tới những mục tiêu cao hơn, vì thế cần thiết phải nỗ lực để tiếp tục giữ vững sức hút cho điểm đến này. Do vậy trong năm 2024, Bình Thuận sẽ phát huy kết quả đạt được cũng như lan tỏa dấu ấn sự kiện Năm Du lịch quốc gia thông qua hình ảnh, thương hiệu của địa phương từng vinh dự đăng cai tổ chức… Bởi theo ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), việc tổ chức các sự kiện tầm quốc gia và quốc tế trong Năm Du lịch quốc gia 2023 đã minh chứng tính hiệu quả, lợi ích thiết thực trong thúc đẩy phát triển du lịch địa phương lẫn du lịch cả nước.

z4305683599934_aa0b859c6332180f3f03129a6db9a829.jpg

Hơn nữa, sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” cũng được kỳ vọng là cú hích quan trọng để kích hoạt trở lại nhiều dự án đầu tư phát triển, dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Từ đó mở ra chương mới về du lịch chất lượng, đẳng cấp chuyên nghiệp và tự tin khẳng định “điểm sáng” thương hiệu cho du lịch Bình Thuận nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung… Để giữ vững sức hút cho điểm đến, Ban Tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” còn đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chọn Bình Thuận đăng cai tổ chức một số sự kiện, hoạt động lớn của ngành nhằm tạo điều kiện cho địa phương thúc đẩy phát triển, quảng bá du lịch, thu hút khách nội địa lẫn quốc tế vào thời gian tới.

z5032176689056_dceb8be9659ab9a615de00ba2c35b734.jpg
Sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 đã tạo sức hút cho điểm đến Bình Thuận, qua đó góp phần đón lượng khách tăng cao (Ảnh minh họa). 

Có thể thấy, hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện đã hỗ trợ tích cực cho sự tăng trưởng về lượng khách và doanh thu đối với du lịch địa phương trong năm đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023 vừa qua. Đặc biệt tới đây cả 3 đoạn cao tốc dài hơn 160 km đi qua địa bàn tỉnh là Cam Lâm - Vĩnh Hảo (12 km), (Vĩnh Hảo - Phan Thiết (100,8 km), Phan Thiết - Dầu Giây (khoảng 47,5 km) sẽ nối liền mạch và là lợi thế không nhỏ để điểm đến Bình Thuận tăng cường hút khách. Bên cạnh đó, dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng được điều chỉnh quy mô từ sân bay cấp 4C lên cấp 4E tiếp tục được quan tâm xúc tiến triển khai. Thêm nữa là, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 28B và thống nhất ưu tiên đầu tư theo quy hoạch dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 55, quốc lộ 28. Về phía Bình Thuận, thời gian qua địa phương chỉ đạo tập trung đầu tư thi công nhiều dự án giao thông có tính liên kết vùng trong tỉnh, gồm: Các tuyến đường ven biển (ĐT.719, ĐT.719B - đoạn Phan Thiết - Kê Gà và đoạn Hòn Lan - Tân Hải), đường Hàm Kiệm - Tiến Thành, cầu Văn Thánh (TP. Phan Thiết)... đáp ứng theo tiến độ đề ra.

Cùng với định hướng khai thác ngày càng hiệu quả tiềm năng và thế mạnh trên lĩnh vực du lịch, việc huy động đa dạng nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu tiên kêu gọi các dự án lớn cũng được địa phương tính đến. Qua đó đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, thương hiệu cũng như chủ động phối hợp đăng cai tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động mang tầm quốc gia, quốc tế mới lạ, đặc sắc... để tiếp tục giữ vững sức hút cho điểm đến Bình Thuận.

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan

Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” khép lại đầy ấn tượng
BTO-Tối 27/12, tại khu vực biển Ocean Dunes, thành phố Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục giữ sức hút cho điểm đến Bình Thuận