Theo dõi trên

Tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong các phong trào cựu chiến binh

13/01/2024, 10:56

BTO-Chiều 12/1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự có ông Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; ông Phạm Văn Long – Chủ tịch Hội CCB tỉnh cùng các ủy viên BCH Hội CCB tỉnh.

tk-hoi-2.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2023, Hội đã thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu như xây mới và sửa chữa 26 căn nhà “Mái ấm đồng đội” với tổng trị giá hơn 4,1 tỷ đồng; vận động thăm, tặng hơn 8.300 suất quà, trị giá trên 2,8 tỷ đồng trong các dịp lễ, tết. Ngoài ra, các cấp Hội, hội viên đã gương mẫu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình ở địa phương như tham gia gần 1.600 ngày công lao động xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng, hiến trên 6.400 m2 đất; duy trì mô hình, tổ đội giữ gìn ANTT, ATGT và vệ sinh môi trường; mô hình “Cai nghiện ma túy, quản lý giúp đỡ người nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng”…

tk-hoi-3.jpg
Ông Phạm Văn Long - Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, các cấp Hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, hội viên CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng; đổi mới nâng cao chất lượng nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên CCB. Đồng thời, nâng cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, phấn đấu giảm từ 1 – 1,5% tỷ lệ hộ CCB nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 3%, hội CCB nghèo theo tiêu chí mới. Xây dựng, sửa chữa 20 căn nhà “Mái ấm đồng đội”; phát triển 600 hội viên CCB; tập hợp 70% cựu quân nhân có mặt tại địa phương đủ điều kiện sinh hoạt câu lạc bộ…

tk-hoi-1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh đề nghị các cấp Hội CCB tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV); đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Bình Thuận lần thứ VII… Đồng thời đẩy mạnh quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt tình hình và định hướng dư luận trong nhân dân. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện quy chế dân chủ, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, xây dựng lý tưởng, hoài bão và lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, đoàn viên thanh niên; đảng viên, CCB lớn tuổi động viên giúp đỡ đảng viên CCB, cựu quân nhân trẻ. Tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong các phong trào CCB; nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” và phong trào vận động xây nhà “Mái ấm đồng đội”. Ngoài ra, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi hội và câu lạc bộ; nghiên cứu phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự các cấp xây dựng CLB quân nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước…

tk-hoi-4.jpg
Tặng bằng khen của Trung ương Hội cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Trung ương Hội đã tặng bằng khen cho 4 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua CCB gương mẫu năm 2023.

tk-hoi-5.jpg
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

N. HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội Cựu chiến binh tỉnh: Thăm, chúc Tết Đầu lúa tại xã Phan Tiến
Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh vừa đến thăm và chúc Tết Đầu lúa của đồng bào Raglai, K’ho đang sinh sống tại xã Phan Tiến (huyện Bắc Bình).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong các phong trào cựu chiến binh