Theo dõi trên

Tình trạng sử dụng vũ khí hạng nặng gia tăng tại miền Đông Ukraine

12/11/2016, 10:57 - Lượt đọc: 6

Tổ chức OSCE ngày 11/11 cho biết việc sử dụng vũ khí hạng nặng tại khu vực xung đột ở miền Đông Ukraine đã gia tăng trong tuần vừa qua.

Phó trưởng phái bộ giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Ukraine, ông Alexander Hug cho biết, số vụ nổ từ các hệ thống rocket đa nòng, đạn cối và đạn pháo đã tăng gần 50% so với tuần trước. 

                
      
         Một người thuộc phe đối lập tại Ukraine. (ảnh: Reuters).

Ông Hug nhấn mạnh việc sử dụng hệ thống rocket đa nòng Grad là đặc biệt đáng quan ngại, vì hệ thống này có thể phóng 40 quả rocket trong vòng 20 giây và không dựa trên cơ sở chính xác, do đó có thể là mối đe dọa đối với dân thường.

Theo thỏa thuận hòa bình Minsk, lực lương chính phủ và các lực lượng đối lập tại Ukraine phải rút các vũ khí hạng nặng khỏi khu vực chiến đấu và để phái bộ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu giám sát các khu vực cất giữ vũ khí hạng nặng.

Hơn 9.600 người đã thiệt mạng và 22.400 người đã bị thương kể từ khi cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine nổ ra hồi tháng 4/2014.

Thùy Linh/VOV



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tình trạng sử dụng vũ khí hạng nặng gia tăng tại miền Đông Ukraine