Theo dõi trên

Tổ chức thành công Đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở

24/01/2022, 14:59 - Lượt đọc: 558

Trong 2 ngày (22 - 23/1/2022), Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Bình Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở của tỉnh, đảm bảo tiến độ thời gian đề ra.

Ba đơn vị đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở của tỉnh gồm: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh (khối địa bàn dân cư); Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Hàm Thuận Bắc, huyện Hàm Thuận Bắc (khối trường học) và Đại hội đại biểu Chi đoàn Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Bình Thuận, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (khối cơ quan, doanh nghiệp).

16e141b9-02d2-46c0-9f90-0bd8ce95075c.jpeg

Quá trình tổ chức Đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở cho thấy, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được các Đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Công tác tuyên truyền, phục vụ đại hội đã được thực hiện tốt, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sự đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên thanh niên.

83763400-9893-4f2e-9b98-a281121319df.jpeg
ee3a1f49-077c-4f91-ad59-94d352409f30.jpeg

Dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt. Công tác nhân sự được quan tâm chỉ đạo kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, quy định, cơ cấu, công khai, chặt chẽ. Công tác bầu cử ở đại hội được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử và sát với tình hình thực tiễn. Không khí các đại hội điểm của các Đoàn cơ sở diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đoàn và quy chế bầu cử trong Đoàn. Công tác tổ chức đại hội đều tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Thành công của đại hội điểm cấp cơ sở là tiền đề và kinh nghiệm quan trọng để tiếp tục tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở và cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, hướng tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội điểm của các cơ sở Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cho các đồng chí đại diện Đoàn Thanh niên cấp huyện và cơ sở. Đây chính là tiền đề để các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, đảm bảo hoàn thành trước 15/4/2022.

3c319797-94be-43e1-ab31-b2d670415bbe.jpeg

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho 2 đoàn viên có hành động đẹp
BTO - Chiều 21/1, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Thành Bi đã trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cho 2 đoàn viên có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.
Nổi bật
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2024
BTO-Chiều 27/3, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phan Thiết và Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết nhân Lễ Phục sinh năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức thành công Đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở