Theo dõi trên

Tổng kết Hội và phong trào nông dân năm 2023

25/01/2024, 08:43

BTO-Chiều 24/1, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân khóa IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

img_1682.jpeg
Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023.

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, trong năm 2023, các cấp Hội trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu chủ yếu, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Nổi bật như phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi có 100% cơ sở Hội, 10/10 huyện, thị, thành Hội tổ chức phát động, có 55.490 hộ nông dân đăng ký SXKDG các cấp và ký kết giao ước thực hiện. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, từ nguồn Quỹ HTND tỉnh đến nay với tổng dư nợ gần 38 tỷ đồng đã cho 1.870 hộ vay/327 dự án vay; Dư nợ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 1.100 tỷ đồng đã cho 637 tổ/29.742 hộ vay; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dư nợ gần 3.000 tỷ đồng đã cho 942 tổ/24.198 hộ vay. Đồng thời, phối hợp với các ngành kỹ thuật tổ chức 151 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật, 16 hội thảo cho hơn 8.700 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về trồng, chăm sóc cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng thuốc BVTV, trồng, chăm sóc cây bắp lai, phòng bệnh trên cây lúa, kỹ thuật chăm sóc cao su, bảo quản thủy sản sau khi đánh bắt…

img_1677.jpeg
Ông Nguyễn Phú Hoàng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ngoài ra, các cấp Hội còn tập trung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia công tác xây dựng tổ chức Hội, các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2023, nông dân đã tham gia đóng góp trên 2,2 tỷ đồng, 181 ngày công lao động; làm mới, sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng 16,25 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 47,7 km kênh mương nội đồng…

img_1690.jpeg
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào. Năm 2024, các cấp Hội sẽ tiếp tục phát triển hội viên, rà soát thực chất số lượng hội viên; củng cố tổ chức, nhất là ở cơ sở Hội. Phát huy tác dụng lực lượng nòng cốt, cốt cán chính trị. Tham gia có hiệu quả các chương trình kinh tế, các hoạt động xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh

N.HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ Hội Nông dân
BTO-Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn kỹ năng chuyển đổi số năm 2023 cho cán bộ Hội Nông dân các cấp trong tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng kết Hội và phong trào nông dân năm 2023