Theo dõi trên

Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan xác nhận đồng ý xin gia nhập NATO

12/05/2022, 14:48

Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng nước này Sanna Marin ngày 11/5 đã đưa ra tuyên bố chung, xác nhận mong muốn của Phần Lan trở thành một phần của NATO.

Phần Lan từng từ chối đề xuất gia nhập NATO trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhưng đã thay đổi quan điểm sau khi Nga tấn công Ukraine từ cuối tháng 2 vừa qua.

627ca4b485f54063905ff79b.jpg
Binh sỹ Phần Lan tham gia một cuộc tập trận chung với Anh, Latvia, Estonia và Mỹ. Ảnh: AFP

Tuyên bố chung của Thủ tướng và Tổng thống Phần Lan nêu rõ: “Trong mùa Xuân này, một cuộc thảo luận quan trọng về khả năng Phần Lan trở thành thành viên của NATO đã diễn ra. Tuy vậy, quốc hội và toàn xã hội cần có thời gian thiết lập quan điểm của họ về vấn đề này. Cần có thời gian cho các cuộc tiếp xúc chặt chẽ giữa Phần Lan với NATO và các nước thành viên, cũng như với Thụy Điển. Chúng tôi muốn tạo không gian cần thiết cho những cuộc thảo luận đó”.

Hai nhà lãnh đạo cho biết, “thời điểm ra quyết định đã gần kề” và Phần Lan cần phải nộp đơn xin gia nhập NATO. “Việc trở thành thành viên của NATO sẽ giúp tăng cường đảm bảo an ninh của Phần Lan. Phần Lan cũng sẽ giúp củng cố toàn bộ liên minh quốc phòng này. Phần Lan cần phải nộp đơn xin gia nhập NATO ngay lập tức và không trì hoãn. Chúng tôi hy vọng rằng các bước đi cần thiết để tiến tới quyết định này sẽ được thực hiện nhanh chóng trong vài ngày tới”, tuyên bố chung nêu rõ.

Nga – quốc gia có chung biên giới trên bộ dài 1.340km với Phần Lan từ trước đến nay luôn coi việc mở rộng NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Moscow cảnh báo rằng, nếu gia nhập NATO, Phần Lan sẽ mất đi vị thế là một quốc gia trung lập, bên cạnh đó, an ninh của Phần Lan sẽ bị đe dọa thay vì được đảm bảo vì Nga sẽ phải phản ứng trước động thái này./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Vẫn còn “cánh cửa hẹp” cho ngoại giao Nga và phương Tây bất chấp chiến sự ở Ukraine
Quan hệ giữa Nga và phương Tây đã lao dốc xuống mức thấp nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh giữa bối cảnh cuộc xung đột vẫn tiếp diễn ở Ukraine nhưng cánh cửa ngoại giao cho hai bên dường như vẫn chưa đóng sập hoàn toàn.
Nổi bật
Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về chống khai thác IUU
BTO- Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển thủy sản bền vững. Đồng chí Trương Thị Mai - Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống và Thủ tướng Phần Lan xác nhận đồng ý xin gia nhập NATO