Theo dõi trên

TP. Phan Thiết: Cấm tàu thuyền lưu thông khu vực diễn ra Lễ hội Đua thuyền, thúng Tết Nguyên đán Giáp Thìn

01/02/2024, 05:17

Bắt đầu từ 18 giờ 00 phút ngày 10/2/2024 nhằm ngày mùng 1 tết âm lịch cấm tàu thuyền neo đậu, lưu thông trên sông Cà Ty (Phan Thiết) đến 18 giờ ngày 11/2/2024 nhằm ngày mùng 2 tết âm lịch để phục vụ Lễ hội Đua thuyền, thúng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

UBND TP. Phan Thiết vừa phát đi thông báo nghiêm cấm tất cả các loại phương tiện neo đậu, lưu thông qua lại và các hoạt động khai thác thủy sản trên sông Cà Ty tại khu vực tổ chức Lễ hội Đua thuyền, thúng vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (trừ các phương tiện của Ban Tổ chức và thuyền đua). Thời gian thực hiện lệnh cấm, cụ thể như sau: Đoạn từ cầu Dục Thanh đến cách hạ lưu cầu Trần Hưng Đạo 250m, trong khoảng thời gian từ 18 giờ 00 phút ngày 10/2/2024 (mùng 1 tết âm lịch) đến 18 giờ 00 phút ngày 11/2/2024 (mùng 2 tết âm lịch), để phục vụ hoạt động đua thuyền, thúng.

Lễ hội đua thuyền, thúng trên sông Cà Ty nét truyền thống văn hóa lâu đời người đi biển (ảnh minh họa)

UBND thành phố giao Công an thành phố và Đội Kiểm tra Giao thông đường thủy nội địa Phan Thiết chủ động phối hợp với các lực lượng của các phòng chuyên môn, Đồn Biên phòng Thanh Hải lập kế hoạch đảm bảo, duy trì trật tự neo đậu tàu thuyền, tăng cường công tác kiểm tra theo Quyết định số 08 ngày 30/5/2007 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định tạm thời về Quản lý và bố trí khu neo đậu phương tiện thủy nội địa và phương tiện nghề cá, đoạn phía hạ lưu cầu Trần Hưng Đạo; đảm bảo việc neo đậu tàu thuyền có trật tự trên đoạn sông trên kể từ ngày 5/2/2024 (nhằm ngày 26/12 âm lịch).

Đồn Biên phòng Thanh Hải chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết có trách nhiệm bố trí bến bãi neo đậu, sắp xếp tàu thuyền và tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành thông báo này. UBND các phường: Đức Thắng, Bình Hưng, Hưng Long, Đức Nghĩa, Phú Trinh, Lạc Đạo, Phú Tài, Đức Long thông báo đến nhân dân trên địa bàn và các chủ phương tiện (kể cả phương tiện từ các địa phương khác đến) thực hiện nghiêm túc Quyết định số 08 của UBND thành phố.

Lễ hội đua thuyền truyền thống TP. Phan Thiết là nét văn hóa truyền thống lâu đời của người dân đi biển được tổ chức trên dòng sông Cà Ty. Đây là loại hình thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện tinh thần đoàn kết dịp đầu xuân của người dân Bình Thuận và du khách.

T.DUYÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lễ hội ẩm thực NovaWorld Phan Thiet quy tụ nhiều đặc sản vùng miền
Gần 100 gian hàng món ngon, sản vật của các địa phương cùng phiên chợ Lá, chợ quê độc đáo có mặt trong lễ hội Ẩm thực tại NovaWorld Phan Thiet từ ngày 12 - 17/2 (tức mồng 3-8 Tết).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP. Phan Thiết: Cấm tàu thuyền lưu thông khu vực diễn ra Lễ hội Đua thuyền, thúng Tết Nguyên đán Giáp Thìn