Theo dõi trên

Trại giam Thủ Đức nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

11/04/2016, 10:58

BTO- Sáng ngày 8/4, Trại giam Thủ Đức đã vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Chủ tịch nước. Đây là sự ghi nhận những thành quả mà tập thể giám thị, cán bộ và nhân viên của đơn vị đạt được trong 40 năm hình thành và phát triển.

Ngày 4/4/1976, Trại cải tạo Thủ Đức tại Tp. Hồ Chí Minh được thành lập từ việc tiếp quản Trung tâm cải huấn Thủ Đức của ngụy quyền Sài Gòn. 13 tháng sau, đơn vị được Bộ Nội vụ dời về huyện Hàm Tân và sáp nhập với trại cải tạo Hàm Tân (tháng 6/1988) thành Trại quản lý cải tạo phạm nhân Thủ Đức (Z30D), nay là Trại giam Thủ Đức thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS & HTTP), Bộ Công an nhằm thực hiện việc giam giữ, cải tạo số ngụy quân, ngụy quyền, phạm nhân vi phạm pháp luật.

Từ chỗ chỉ có 4 phân trại với gần 4 nghìn phạm nhân, đến nay, trại giam Thủ Đức đã có 8 phân trại và 3 khu giam giữ đảm bảo công tác quản lý gần 8 nghìn phạm nhân. Từ năm 1996 đến nay, đơn vị đã đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho gần 62 nghìn lượt phạm nhân, tha hết án cho khoảng 41 nghìn phạm nhân, đề nghị đặc xá cho hơn 7 nghìn phạm nhân cải tạo tiến bộ...

Đơn vị đã vinh dự 2 lần được Chủ tịch nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1995 và 2009.

Sau đây là chùm ảnh được phóng viên Báo Bình Thuận ghi nhận tại buổi lễ.

                

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triển Trại giam Thủ Đức. Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo các Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Thuận.

                

Giám thị Trần Hữu Thông báo cáo những kết quả đạt được của Trại giam Thủ Đức trong 40 năm hình thành và phát triển.

                

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành phát biểu tuyên dương Trại giam Thủ Đức và trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng nhất cho đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng đơn vị sẽ khắc phục những khó khăn thử thách để đạt được những kết quả to lớn hơn nữa. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận luôn quan tâm, phối hợp và tạo mọi điều kiện để Trại giam Thủ Đức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải trao Bằng khen của tỉnh Bình Thuận cho Trại giam Thủ Đức và 17 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác phối hợp, kết hợp, chỉ đạo, xây dựng, bảo vệ an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

                                     

Sau buổi lễ là chương trình Duyệt đội hình đội ngũ và biểu diễn võ thuật của cán bộ, chiến sĩ của Trại giam Thủ Đức.

Đ. HẬU – H. VŨ



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), sáng nay 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trại giam Thủ Đức nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất